Bắt người Lào vận chuyển 5.200 viên ma túy và 1kg thuốc phiện vào Việt Nam

(PLVN) -Sáng 26/8, thông tin từ BĐBP Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các lực lượng triệt phá đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn từ Lào về Việt Nam.
Thoong Đăm Khăm Viêng Xay bị bắt khi đang mang theo 5.200 viên ma túy và 1kg thuốc phiện.
Thoong Đăm Khăm Viêng Xay bị bắt khi đang mang theo 5.200 viên ma túy và 1kg thuốc phiện.

Vào lúc 13h15 ngày 25/8, tại khu vực bản Kèo Cơn, xã Keng Đu huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) lực lượng Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm,  Đồn biên phòng Keng Đu, Đồn biên phòng Mỹ Lý (BĐBP Nghệ An); Đội kiểm soát ma túy Hải quan Nghệ An và Công An huyện Kỳ Sơn đã triệt phá Chuyên án 384L, bắt giữ một đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bắt người Lào vận chuyển 5.200 viên ma túy và 1kg thuốc phiện vào Việt Nam ảnh 1
Tang vật thu giữ được trong chuyên án

Danh tính đối tượng là Thoong Đăm Khăm Viêng Xay (SN 1997, trú tại bản Phiêng Hồng, Cụm bản Bò Nhia, huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào), tang vật thu được tại hiện trường là 5.200 viên ma túy tổng hợp, 1kg thuốc phiện.

Theo lời khai ban đầu, Thoong Đăm Khăm Xay đang trên đường vận chuyển thuê số lượng ma túy trên vượt biên giới về Việt  Nam để lấy tiền công, khi đến địa điểm trên thì bị phát hiện bắt giữ.

Hiện BĐBP Nghệ An đang mở rộng điều tra vụ án, hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật./. 

Đọc thêm