Bắt quả tang cơ sở giết mổ bơm nước vào bò

(PLO) -  Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an tỉnh Quảng Nam vừa bắt quả tang một cơ sở giết mổ gia súc bơm nước vào bò trước khi giết mổ.
Một con bò bị bơm nước nhiều đến mức không đứng dậy được.

​
Một con bò bị bơm nước nhiều đến mức không đứng dậy được. ​

Khoảng 20h30 ngày 1/6, phòng PC49 kiểm tra cơ sở giết mổ gia súc của ông Nguyễn Đắc Nga (SN 1977, thôn Bà Rén, xã Quế Xuân 1, huyện Quế Xuân, Quảng Nam), phát hiện ông Đặng Dự (SN 1980, trú tại xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, Bình Định) đang có hành vi bơm nước vào 4 con bò trước khi giết mổ.

Vào thời điểm trên, tại cơ sở giết mổ của ông Nga còn có 2 người vừa chở bò đến để bơm nước là ông Nguyễn Văn Trúc (SN 1990, trú xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ) và ông Nguyễn Hải (46 tuổi, trú tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, Quảng Nam), trong đó ông Trúc có 5 con bò, ông Hải có 1 con.

Cơ quan công an đã lập biên bản vụ việc và bàn giao 4 con bò đã bơm nước cho Thú y xã Quế Xuân 1 theo dõi trong vòng 24g. Đồng thời yêu cầu các chủ có bò đến tại cơ quan điều tra để xử lý vụ việc.

Đọc thêm