Bí thư huyện ủy Đakrông Nguyễn Trí Tuân tiếp tục đắc cử

(PLVN) - Trong 2 ngày 17 và 18/8, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) đã tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (ảnh: Đoàn xã Hướng Hiệp)
Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (ảnh: Đoàn xã Hướng Hiệp)

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ cùng nhân dân huyện Đakrông đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu khắc phục mọi khó khăn để đạt được nhiều kết quả quan trọng, với tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất tăng trung bình 16,02%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng từ 21%; thương mại - dịch vụ tăng 15%; thu nhập bình quân đầu người tăng gấp đôi trong 5 năm, đạt 20,5 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm đạt 1.800 tỷ đồng...

Công tác xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm đạt nhiều kết quả với tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình trên 5% mỗi năm; quốc phòng-an ninh được giữ vững...

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Đakrông đề ra 18 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, môi trường; 5 chỉ tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; 4  khâu đột phá và 6 chương trình, dự án trọng điểm. Đồng thời, xác định 22 nhiệm vụ và giải pháp để triển khai thực hiện.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 34 đồng chí; bầu 10 đồng chí vào Ban thường vụ Huyện ủy. Cùng với đó, Ban thường vụ Tỉnh uỷ đã quyết định điều động ông Thái Ngọc Châu - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tham gia Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Huyện uỷ, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Ông Nguyễn Trí Tuân - Bí thư Huyện ủy Đakrông nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Huyện uỷ nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đọc thêm