Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk yêu cầu quan tâm đến công tác đào tạo cho nhân viên y tế

(PLVN) - Sáng 26/2, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường đã dẫn đầu đoàn công tác thăm hỏi và làm việc với một số bệnh viện tại TP Buôn Ma Thuột nhân kỷ niệm 66 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2021).

Đoàn công tác đã đến thăm hỏi 5 cơ sở: Bệnh viên Tâm thần Đắk Lắk, Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Đắk Lắk, Bệnh viện Đa khoa Cao nguyên, Bệnh viện Mắt Tây Nguyên.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường cán bộ, y bác sỹ Bệnh viện Thiện Hạnh.
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Cường cán bộ, y bác sỹ Bệnh viện Thiện Hạnh.
 

Bí thư Bùi Văn Cường ghi nhận những đóng góp của đội ngũ lãnh đạo bệnh viên, y, bác sĩ trong công tác đảm bảo sức khỏe của người dân toàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng và Tây Nguyên nói chung, nhất là trong đợt dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Bí thư chúc mừng Bệnh viện Mắt Tây Nguyên nhân ngày Thày thuốc Việt Nam.
Bí thư chúc mừng Bệnh viện Mắt Tây Nguyên nhân ngày Thày thuốc Việt Nam.

Bí thư Cường nhấn mạnh: "Trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ngành Y tế gặp nhiều khó khăn, trong đó có cả đội ngũ ngành Y tế tỉnh Đắk Lắk. Tuy nhiên, để đáp ứng nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ nhân dân, các bệnh viện ở Đắk Lắk cần khắc phục khó khăn,  nâng cao trình độ, trang thiết bị y tế...".

Gửi lời động viên đến các cán bộ, nhân viên, đội ngũ y, bác sĩ, Bí thư Bùi Văn Cường yêu cầu lãnh đạo các bệnh viện có những chế độ, chính sách quan tâm đến đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ hơn nữa, đặc biệt là quan tâm đến công tác đào tạo.

Lãnh đạo các bệnh viện cũng cần cố gắng hơn nữa để đầu tư vào thiết bị, máy móc đảm bảo chất lượng về cả nhân lực lẫn cơ sở vật chất, phục vụ tốt nhất cho công tác khám chữa bệnh tại khu vực Tây Nguyên nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng.

Đọc thêm