Biểu dương công nhân, viên chức, lao động tỉnh Phú Thọ

(PLVN) - Ngày 14/7, Liên đoàn lao động tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2016-2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.
 Tặng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh và tặng hoa chúc mừng 59 tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua công nhân, viên chức, lao động tỉnh Phú Thọ
Tặng Bằng khen của LĐLĐ tỉnh và tặng hoa chúc mừng 59 tập thể điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua công nhân, viên chức, lao động tỉnh Phú Thọ

Tại hội nghị, Tổng Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã trao Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu Cụm 7 tỉnh trung du miền núi phía Bắc cho LĐLĐ tỉnh; trao Cờ thi đua và Bằng khen cho 3 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động và phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" giai đoạn 2010-2020; trao Bằng lao động sáng tạo cho 5 công nhân lao động. LĐLĐ tỉnh trao Bằng khen cho 59 tập thể, 147 cá nhân điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2016-2020; Bằng khen cho 5 tập thể và cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh.

Báo cáo của LĐLĐ tỉnh cho thấy, giai đoạn 2016-2020, với chủ đề "Công nhân, viên chức, lao động Phú Thọ trí tuệ, sáng tạo, đổi mới vì sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, sớm đưa tỉnh Phú Thọ cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp", các cấp Công đoàn trong tỉnh đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền chuyên môn đồng cấp, người sử dụng lao động, cụ thể hóa thành các phong trào thi đua phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, doanh nghiệp; nhiều hình thức tổ chức được triển khai linh hoạt, sáng tạo và phong phú, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lao động, sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Trong 5 năm qua, công nhân, viên chức, lao động toàn tỉnh đã tham gia thực hiện 621 công trình sản phẩm với giá trị đầu tư trên 1.000 tỷ đồng, làm lợi trên 50 tỷ đồng. Trên 45.000 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến, kinh nghiệm cải tiến kỹ thuật được công nhận và ứng dụng vào thực tiễn cơ sở. Nhiều công trình, sản phẩm, đề tài, sáng kiến được áp dụng đã mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao, cải thiện môi trường, điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động.

Tổng LĐLĐ Việt Nam trao Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu Cụm 7 tỉnh trung du miền núi phía Bắc cho LĐLĐ tỉnh
Tổng LĐLĐ Việt Nam trao Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu Cụm 7 tỉnh trung du miền núi phía Bắc cho LĐLĐ tỉnh 

Cũng tại hội nghị, đồng chí Hoàng Công Thủy - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương thành tích của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động đạt được trong các phong trào thi đua, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh. Đồng chí  nhấn mạnh: Năm 2020 là năm tập trung thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm (2015-2020), đồng thời, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

LĐLĐ tỉnh cần đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng; tổ chức cho các cấp công đoàn, đoàn viên tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng các cấp.

Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những thời cơ, thách thức mới như hiện nay, đòi hỏi tổ chức công đoàn, mỗi cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh phải nắm bắt thời cơ, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; gắn kết chặt chẽ giữa phong trào thi đua yêu nước với việc xây dựng, củng cố tổ chức công đoàn vững mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Kết thúc hội nghị, LĐLĐ tỉnh Phú Thọ đã hiệp thương giới thiệu đại biểu đi dự Đại hội thi đua trong công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ X và phát động thi đua trong công nhân, viên chức, lao động, giai đoạn 2021-2025 với chủ đề “Công nhân, viên chức, lao động Phú Thọ phát huy truyền thống đoàn kết, không ngừng đổi mới, sáng tạo, góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ phát triển nhanh và bền vững”./.

Đọc thêm