Bình Định lập 6 chốt giáp ranh với các tỉnh để ngăn dịch Covid-19 xâm nhập

(PLVN) - Ngày 30/7, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định có công văn yêu cầu Chủ tịch UBND các địa phương, gồm: TP Quy Nhơn, huyện Vân Canh và huyện Tây Sơn khẩn trương thành lập các chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 tại địa bàn giáp ranh với các tỉnh lân cận, nhằm ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập.
Kiểm tra thân nhiệt hành khách từ Quảng Ngãi về Quy Nhơn tại bến xe khách trung tâm Quy Nhơn. Ảnh: Thu Phương
Kiểm tra thân nhiệt hành khách từ Quảng Ngãi về Quy Nhơn tại bến xe khách trung tâm Quy Nhơn. Ảnh: Thu Phương

Theo đó, TP Quy Nhơn lập 2 chốt giáp ranh với tỉnh Phú Yên. Cụ thể, một chốt tại đèo Cù Mông nằm trên quốc lộ 1A và một chốt nằm trên quốc lộ 1D, đoạn gần Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành.

Huyện Tây Sơn lập một chốt nằm trên quốc lộ 19, giáp ranh với tỉnh Gia Lai. Huyện Vân Canh lập một chốt nằm trên quốc lộ 19C, giáp ranh với tỉnh Phú Yên.

Trước đó, ngày 28/7, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng có công văn yêu cầu Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn lập một chốt kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 tại đèo Bình Đê. Ngoài ra, UBND thị xã Hoài Nhơn còn lập thêm một chốt trên đèo Vĩnh Tuy. Cả 2 chốt này đều giáp ranh với tỉnh Quảng Ngãi.

Tất cả các chốt kiểm tra phòng, chống dịch bệnh Covid-19 sẽ hoạt động theo phương châm “5 tại chỗ” (y tế, công an, quân sự , hậu cần, chỉ huy) để rà soát, kiểm tra y tế đối với người dân đến, ở, về từ các tỉnh, thành có dịch vào tỉnh Bình Định.

Đọc thêm