Bình Định tổ chức Tuần lễ văn hoá Phật giáo

(PLO) - Từ nay đến ngày 26/6 tại chùa Thiên Hưng (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định), sẽ diễn ra chương trình “Tuần lễ văn hoá Phật giáo và chiêm bái xá lợi Đức Phật Bình Định hè 2016”, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, Phật tử và du khách gần xa
Lễ cung xuất xá lợi Phật tổ tôn trí chiêm bái
Lễ cung xuất xá lợi Phật tổ tôn trí chiêm bái

Chương trình được chùa Thiên Hưng phối hợp với Công đoàn Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức thực hiện; gồm có các hoạt động trưng bày thư pháp thơ – Kinh phật giáo, triển lãm tranh mỹ thuật Phật giáo và bon sai nghệ thuật, lễ cầu an, chiêm bái xá lợi và Phật ngọc, lễ phóng sinh, bắn pháo hoa nghệ thuật…

Đông đảo đồng bào, Phật tử đã đến chiêm bái xá lợi Phật

Đông đảo đồng bào, Phật tử đã đến chiêm bái xá lợi Phật

Chương trình dự kiến bế mạc vào ngày 26/6, với Lễ đón Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm chùa, dâng hương, trồng cây lưu niệm.

Đại Đức Thích Đồng Ngộ - trụ trì chùa Thiên Hưng cho biết, chương trình này nằm trong khuôn khổ hoạt động Mùa Lễ hội Du lịch Bình Định năm 2016, nhằm quảng bá hình ảnh, thương hiệu du lịch Quy Nhơn – Bình Định, đặc biệt là du lịch văn hoá phật giáo Bình Định với nhiều nét đặc trưng.

Khung cảnh chùa Thiên Hưng giữa vùng quê thanh bình

Khung cảnh chùa Thiên Hưng giữa vùng quê thanh bình

Dự kiến thời gian tới, chùa Thiên Hưng và Công đoàn Ngân hàng BIDV sẽ tiếp tục tổ chức Tuần lễ chiêm bái Phật ngọc hoà bình thế giới, vốn được xem là một tuyệt tác thế kỷ, kết tụ thiêng liêng nguyện ước cho thế giới hoà bình, chúng sanh an lạc./.

Đọc thêm