Bình Thuận gỡ bỏ lệnh cấm cách ly 02 tuyến phố

(PLVN) - Từ 00 giờ hôm nay - 3/4/2020, UBND TP Phan Thiết đã chính thức gỡ bỏ lệnh cách ly tại 02 tuyến đường thuộc khu phố 2, phường Đức Thắng, TP Phan Thiết.
Lực lượng chức năng tiến hành tháo gỡ, di dời rào chắn tại khu vực cách ly.
Lực lượng chức năng tiến hành tháo gỡ, di dời rào chắn tại khu vực cách ly.

Trước đó, ngày 12/03/2020, ngay sau khi ghi nhận 09 ca dương tính với COVID-19 ở Bình Thuận, để phòng, chống dịch COVID-19 một cách hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 577/QĐ-UBND về việc thực hiện cách ly 02 tuyến đường Hoàng Văn Thụ: Đoạn từ số nhà 38 (ngã tư Hoàng Văn Thụ - Ngô Sĩ Liên) đến số nhà 48 (ngã tư Hoàng Văn Thụ - Chu Văn An) và tuyến đường Ngô Sĩ Liên: Đoạn từ Hoàng Văn Thụ - Ngô Sĩ Liên đến số nhà 109 Ngô Sĩ Liên (ngã ba Ngô Sĩ Liên - Ngư Ông).

Đây là nơi sinh sống của 04 bệnh nhân mắc COVID-19 gồm: bệnh nhân thứ 38, bệnh nhân thứ 40, bệnh nhân thứ 42 và bệnh nhân thứ 43. Qua 21 ngày cách ly, kết quả xét nghiệm mới nhất cho thấy, 69/69 mẫu của các hộ dân tại đây đều cho kết quả âm tính.

Lực lượng chức năng tiến hành tháo gỡ, di dời rào chắn tại khu vực cách ly.

Lực lượng chức năng tiến hành tháo gỡ, di dời rào chắn tại khu vực cách ly.

Với kết quả xét nghiệm trên, tỉnh đã chính thức gỡ bỏ lệnh cách ly tại 02 tuyến phố thuộc khu phố 2, phường Đức Thắng, TP Phan Thiết vào lúc 00 giờ hôm nay - 03/4/2020. 

Hiện đã có 8/9 bệnh nhân Covid-19 của Bình Thuận có kết quả âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 và đang chờ kết quả lần 3. Nếu lần 3 vẫn cho kết quả âm tính thì căn cứ vào kết quả xét nghiệm sẽ cho các bệnh nhân xuất viện.

Đọc thêm