Bộ CHQS tỉnh Thừa Thiên Huế kiểm tra thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng

(PLVN) - Trong 2 ngày 21-22/5, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã thành lập 03 đoàn cán bộ đi kiểm tra Ban chỉ huy quân sự 9 huyện, thị xã, Thành phố và các đơn vị trực thuộc về việc thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020.
Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đến kiểm tra Ban CHQS thị xã Hương Trà
Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đến kiểm tra Ban CHQS thị xã Hương Trà

Theo đánh giá từ đầu năm đến nay, các đơn vị đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng.

Cụ thể, nhiều mặt công tác được thực hiện tốt như: Xây dựng kế hoạch, tổ chức huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng khu vực phòng thủ, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua quyết thắng và các đợt thi đua đột kích.

Quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết các cấp; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhận thức của cán bộ, chiến sĩ tốt, tư tưởng ổn định, nội bộ đoàn kết….

Lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh quán triệt nội dung kiểm tra.
 Lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh quán triệt nội dung kiểm tra.

Kết luận đợt kiểm tra, lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã biểu dương, đánh giá cao về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng. Đặc biệt là chất lượng huấn luyện, giáo dục chính trị tư tưởng; công tác Đảng, công tác chính trị hoạt động có nề nếp, đồng bộ, chất lượng. Phát huy tốt vai trò của cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo trong các nhiệm vụ.

Đối với công tác hậu cần, kỹ thuật hoạt động có hiệu quả; xây dựng chính quy, rèn luyện kỹ luật, tăng gia sản xuất, tham gia xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt. Chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang được nâng lên. Đặc biệt, tổ chức Đại hội các chi, Đảng bộ đạt kết quả tốt.

Kiểm tra công tác bảo quản, bảo dưỡng vũ khí.
 Kiểm tra công tác bảo quản, bảo dưỡng vũ khí.

Qua đợt kiểm tra, lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh  cũng biểu dương cán bộ, chiến sĩ đã hăng hái, nhiệt tình, trách nhiệm trong việc tham gia phòng, chống dịch Covid - 19, cũng như tham gia đón tiếp, cách ly trên 6.800 công dân bảo đảm an toàn về người và cơ sở vật chất; Tham gia giúp bà con nhân dân thu hoạch vụ lúa Đông Xuân bị ngã đổ, ngập úng….

Đọc thêm