Bộ đội Biên phòng kích hoạt hệ thống tuần tra chống dịch Covid-19

(PLVN) - Trước tình tình dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt  khi Covid-19 đã xuất hiện ca dương tính tại TP.Đà Nẵng, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã triển khai, kích hoạt nhiều biện pháp mạnh để phòng, chống dịch Covid-19 trên các tuyến biên giới.
Bộ đội biên phòng tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ tại các đường mòn, lối mở, tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới.
Bộ đội biên phòng tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ tại các đường mòn, lối mở, tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới.

Mới đây, Thứ trưởng Bộ quốc phòng đã chỉ đạo Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) ra lệnh kích hoạt lại toàn bộ hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trong bBĐBP. Bộ tư lệnh BĐBP cũng đã thành lập cấp tốc tám đoàn công tác đi kiểm tra phòng, chống dịch COVID- 19 tại các tỉnh: Lạng Sơn, Lai Châu, Cao Bằng, Lào Cai, Hà Giang, Quảng Ninh, An Giang và Tây Ninh.

Tại tỉnh Lạng Sơn, nơi có đường biên giới với Trung Quốc, lực lượng BĐBP vẫn duy trì quân số chốt trực ở đường biên từ đầu mùa dịch đến nay. Mới đây, Bộ Tư lệnh còn tăng cường thêm 103 cán bộ chiến sĩ cho Bộ Chỉ huy BĐBP  tỉnh Lạng Sơn để bổ sung cho các đồn.

Lạng Sơn có biên giới nhiều đường mòn, lối mở, đường tắt có thể qua lại với Trung Quốc. Đặc biệt với địa hình rừng núi hiểm trở, là điều kiện thuận lợi cho các loại tội phạm lợi dụng để hoạt động nhất là hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, đồng thời cũng là điều kiện khó khăn cho công tác kiểm tra, kiểm soát, bám nắm tình hình địa bàn.

Theo số liệu thống kê, sau thời gian giãn cách xã hội, trên địa bản tỉnh Lạng Sơn, lực lượng chức năng đã bắt giữ 24 vụ, khởi tố 48 đối tượng, trong đó có hơn 100 đối tượng liên quan về xuất nhập cảnh trái phép. Riêng ngày 27/7, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chi Ma cũng đã bắt giữ nhóm đưa đón trái phép 9 công dân Trung Quốc.

Còn tại Đồn Biên phòng Ba Sơn (xã Cao Lâu, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn), lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ, khởi tố 3 vụ đưa người xuất nhập cảnh trái phép. Gần đây nhất, Đồn bắt giữ 7 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép hôm 12.7.

Tại Lào Cai, Ban chỉ đạo phòng chống dịch cũng chỉ đạo, đưa ra nhiều biện pháp cấp thiết ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép sang Trung Quốc.  Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, đặc biệt là các đường mòn, lối mở, ngăn chặn kịp thời, không để lọt các trường hợp nhập cảnh trái phép. Đáng chú ý, những người từ Đà Nẵng về tỉnh này phải thực hiện khai báo y tế và tự cách ly, theo dõi sức khoẻ tại nhà đủ 14 ngày theo quy định.

Còn tại Hà Giang, ngày 28/7, đoàn tuần tra, kiểm soát biên giới, Đồn Biên phòng Xín Cái, BĐBP Hà Giang cũng đã phát hiện, bắt giữ 11 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam tại khu vực mốc 458. Trước đó, ngày 27/7, tổ tuần tra kiểm soát lưu động của Đồn Biên phòng Xín Cái cũng phối hợp với lực lượng công an, dân quân phát hiện 3 đợt công dân xuất nhập cảnh trái phép.

Thời gian tới, Bộ Quốc phòng đề nghị, Bộ Tư lệnh BĐBP chỉ đạo tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ tại cửa khẩu, tiếp tục siết chặt các đường mòn, lối mở, tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới. Cùng với đó là tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, đặc biệt tại khu vực giáp biên về phòng, chống dịch, không tiếp tay, giúp đỡ các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng khởi tố các đối tượng môi giới đưa người xuất nhập cảnh trái phép./.

Đọc thêm