Bộ đội Biên phòng Kiên Giang tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2020

(PLVN) - Tối 21/3, tại Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Kiên Giang đã tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021) và tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu BĐBP tỉnh năm 2020.

Tại buổi lễ, các chiến sĩ, đoàn viên thanh niên đã cùng nhau ôn lại truyền thống 90 năm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và kết quả tiêu biểu của tuổi trẻ BĐBP nói chung và của BĐBP tỉnh Kiên Giang trong 46 năm qua. 

Đặc biệt năm 2020, trước tình hình đại dịch Covid-19, cán bộ, đoàn viên, thanh niên các đồn Biên phòng trong tỉnh đã có mặt trên các tuyến đầu chống dịch, nơi nào khó khăn, gian khổ nhất đều có những người lính Biên phòng. Những hành động, việc làm cụ thể đó đã làm ngời sáng hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng BĐBP tỉnh vững mạnh. 

Đại tá Huỳnh Văn Đông (thứ ba, từ phải qua) - Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang tặng giấy khen cho các gương mặt trẻ tiêu biểu của Bộ đội Biên phòng Kiên Giang.
Đại tá Huỳnh Văn Đông (thứ ba, từ phải qua) - Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang tặng giấy khen cho các gương mặt trẻ tiêu biểu của Bộ đội Biên phòng Kiên Giang. 

Để phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ BĐBP tỉnh trong thời gian tới, Thượng tá Doãn Đình Tránh - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP Kiên Giang yêu cầu cấp uỷ, chỉ huy và cơ quan chính trị trong BĐBP tỉnh, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về công tác thanh niên.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên; quan tâm chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi về vật chất và tinh thần cho các tổ chức Đoàn hoạt động. 

Đối với các cán bộ, đoàn viên, thanh niên cần nghiên cứu, quán triệt, học tập, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, những bài học kinh nghiệm quý báu của các thế hệ cha anh đi trước. Từng đoàn viên, thanh niên tự trau dồi kiến thức, kỹ năng, nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ở từng vị trí công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Kiên Giang đã tặng giấy khen cho 07 chiến sĩ đạt danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu BĐBP tỉnh năm 2020 gồm: Đại úy Phạm Văn Bé (Đồn Biên phòng Tây Yên), Trung úy Nguyễn Công Ích (Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên), Đại úy Nguyễn Văn Quang (Đồn Biên phòng Vĩnh Điều), Trung úy Nguyễn Văn Phát (Đồn Biên phòng Phú Mỹ), Đại úy Lê Minh Hiếu (Đồn Biên phòng Cửa khẩu Dương Đông), Thượng úy La Minh Ngoài (Đồn Biên phòng Thổ Châu), Trung úy Trần Văn Tuấn (Đồn Biên phòng Cửa khẩu An Thới).

Đọc thêm