Bộ đội Biên phòng Thái Bình bắt giữ liên tiếp 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma tuý

(PLVN) - Theo đại diện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh Thái Bình, chỉ trong vòng 1 ngày, trinh sát thuộc các đơn vị nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tiến hành bắt quả tang hai đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Các trinh sát tiến hành lấy lời khai đối với Nguyễn Văn Dương.
Các trinh sát tiến hành lấy lời khai đối với Nguyễn Văn Dương.

Theo đó, khoảng 11h30' ngày 24/5, tại thôn Chỉ Bồ (xã Thuỵ Trường, huyện Thái Thuỵ, tỉnh Thái Bình) trong lúc làm nhiệm vụ, tổ công tác của Phòng Phòng chống ma tuý và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thái Bình cùng Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Diêm Điền bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Dương (SN 1973), trú Khu 9, Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tiến hành khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng đã thu 4 gói ma tuý có trọng lượng 0,1562 gram.

Đến buổi trưa cùng ngày, vào lúc 12h15' cũng tại khu vực thôn Chỉ Bồ, xã Thụy Trường, các trinh sát phát hiện và bắt giữ thêm đối tượng Lê Bá Nhật Lâm (trú thôn Minh Vũ, xã Thuỵ Xuân, huyện Thái Thuỵ) thu 01 gói herorin. Lâm đã có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Hiện các vụ việc đang được tiến hành điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm