Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn phát huy phong trào thi đua toàn diện

(PLVN) - Thời gian qua, Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Lạng Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy tinh thần sáng tạo, tự lực, tự cường, tham mưu xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, tích cực giúp dân phát triển kinh tế – xã hội, góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới.

Nhằm thực hiện hiệu quả phong trào thi đua, các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện bám sát tình hình, chức năng, nhiệm vụ, chú trọng phát triển, bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiến tiến, mô hình mới, nhân tố mới, thúc đẩy phong trào thi đua, tạo bước chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ.

Phong trào thi đua thực sự là động lực thúc đẩy mọi tổ chức, cá nhân ra sức phấn đấu. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, như: Mô hình “Hợp sức toàn dân tấn công tội phạm”, “Công trình dân sinh, thắm tình đồn – xã”; chương trình “Nâng bước em tới trường”, “Áo ấm mùa đông biên giới”; phong trào “BĐBP Lạng Sơn chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”…

Thành lập các tổ công tác dọc biên giới để tăng cường chống dịch, ngăn chặn người nhập cảnh trái phép.
Thành lập các tổ công tác dọc biên giới để tăng cường chống dịch, ngăn chặn người nhập cảnh trái phép.

Từ năm 2020 đến nay, lực lượng BĐBP toàn tỉnh đã tổ chức tuần tra khép kín biên giới, phối hợp với các địa phương, các lực lượng chức năng và Nhân dân phát quang đường tuần tra, đường thông tầm nhìn biên giới được hơn 400 lần, trên 4.500 lượt cán bộ chiến sỹ, dân quân và Nhân dân tham gia.

Tiêu biểu, trong phong trào thi đua đã thực hiện hiệu quả mô hình “Hợp sức toàn dân tấn công tội phạm”, năm 2020, BĐBP tỉnh đã xác lập, đấu tranh thành công 2 chuyên án, phát hiện, bắt giữ 25 vụ/40 đối tượng phạm tội về mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 237 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 18 bánh hê rô in và 19,794 gram hê rô in.

Ngoài ra, xác lập, đấu tranh thành công 1 chuyên án, phát hiện, bắt giữ 16 vụ/13 đối tượng (7 vụ vô chủ) phạm tội mua bán, vận chuyển pháo nổ trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam, tang vật thu giữ hơn 1 tấn pháo nổ các loại…

Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn tiếp nhận công dân từ vùng dịch về nước.
Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn tiếp nhận công dân từ vùng dịch về nước.
Đặc biệt trong thời gian Tết Nguyên đán vừa qua là thời điểm bà con đi làm ăn trở về ăn Tết, đồng thời tình hình diễn biến dịch Covid-19 trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, các đơn vị đã lập 156 lán chốt cố định và tổ cơ động địa bàn ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, phòng, chống dịch Covid – 19. Qua đó các tổ công tác làm nhiệm vụ đã phát hiện 3.442 trường hợp người Việt Nam nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, bàn giao cho cơ quan chức năng đưa đi cách ly theo quy định.
Nhằm tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, nhận thức của nhân dân ở khu vực biên giới về phòng, chống dịch Covid-19, gắn với đấu tranh, tố giác hành vi đưa, đón người xuất, nhập cảnh trái phép, Bộ Chỉ huy BĐBP Lạng Sơn đã ban hành nhiều văn bản, chỉ đạo các đồn Biên phòng xây dựng kế hoạch hoạt động của Tổ thông tin, truyền thông của các đồn Biên phòng bám sát địa bàn, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện có hiệu quả các nội dung, biện pháp về phòng, chống dịch Covid-19, với phương châm thôn giữ thôn, làng giữ làng, xã giữ xã, không để cho dịch bệnh xâm nhập, lây lan qua biên giới.
Đại tá Trịnh Hữu Tăng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lạng Sơn - tuyên truyền, hướng dẫn người dân khu vực biên giới cách phòng, chống dịch Covid-19.
 Đại tá Trịnh Hữu Tăng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lạng Sơn - tuyên truyền, hướng dẫn người dân khu vực biên giới cách phòng, chống dịch Covid-19.

Đại tá Trịnh Hữu Tăng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: Nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng; thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là người yêu nước nhất”, hằng năm, Đảng ủy xây dựng và ban hành nghị quyết chuyền đề về nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng gắn với các phong trào thi đua yêu nước.

Cùng với đó, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”…

Với những kết quả thực hiện phong trào thi đua mang lại, trong năm vừa qua, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lạng Sơn đã có 4 tập thể đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”; vinh dự hơn nữa khi đơn vị được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Nhì và UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc.

Đọc thêm