Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ

(PLVN) - Công an tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ. Đại tá Phạm Trường Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.

Đại tá Phạm Trường Giang, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trao quyết đinh của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ
Đại tá Phạm Trường Giang, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ trao quyết đinh của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm 2 Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ

Trong buổi lễ, Đại tá Phạm Trường Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ thừa ủy quyền của Cục TCCB Bộ Công an trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm đồng chí Thượng tá Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ; trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Thượng tá Lâm Văn Vinh, Trưởng Công an huyện Hạ Hòa giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ.

Đại tá Phạm Trường Giang, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ chúc mừng và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng và những thành tích của 2 Phó Giám đốc trong thời gian qua. Giám đốc Công an tỉnh bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn 02 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc Công an tỉnh, với cương vị mới tiếp tục phát huy năng lực truyền thống của ngành, sở trường, kinh nghiệm công tác, cùng Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, đoàn thể đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, Thượng tá Nguyễn Minh Tuấn, thay mặt cho các đồng chí được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và hứa tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, với Đảng, Nhà nước, hết lòng phụng sự Tổ quốc, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, quyết tâm trong thời gian tới sẽ nỗ lực phấn đấu, kế thừa những kinh nghiệm, thành quả của thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm, đoàn kết thống nhất cùng Ban Giám đốc và toàn lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Đọc thêm