Bộ Tư lệnh Quân khu 7 ủng hộ tiền người dân vùng lũ tỉnh Thừa Thiên Huế

(PLVN) - Ngày 31/10, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu 7 đến thăm hỏi, động viên và trao kinh phí hỗ trợ người dân và lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế khắc phục hậu quả bão, lụt.
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp nhận số tiền của đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 7
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tiếp nhận số tiền của đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 7

Tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, thay mặt đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng đã gửi lời thăm hỏi, động viên và chia sẻ với lãnh đạo, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế về những mất mát về người và tài sản do bão, lụt gây ra.

Nhằm kịp thời san sẻ với những khó khăn, thiệt hại nặng nề do bão, lụt gây ra trên địa bàn tỉnh, Quân khu 7 quyết định hỗ trợ tỉnh Thừa Thiên Huế 500 triệu đồng, hỗ trợ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 300 triệu đồng.

Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu 7 gửi lời thăm hỏi, động viên và chia sẻ với lãnh đạo, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh.
 Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Phó Tư lệnh Quân khu 7 gửi lời thăm hỏi, động viên và chia sẻ với lãnh đạo, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chân thành cảm ơn Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã quan tâm động viên, chia sẻ và hỗ trợ kinh phí cho cấp ủy, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh khắc phục hậu quả bão, lụt.

Những tình cảm và sự quan tâm chia sẻ kịp thời của Bộ Tư lệnh Quân khu 7 sẽ góp phần quan trọng giúp nhân dân và lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế vượt qua khó khăn, sớm khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cũng hỗ trợ Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Lộc và thị xã Hương Thủy 200 triệu đồng. Đồng thời, đoàn công tác trao 250 suất quà cho 250 hộ dân bị ảnh hưởng của bão, lụt trên địa bàn phường Thủy Châu, Thủy Tân, Thủy Lương, thị xã Hương Thủy và xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc, mỗi gia đình 2 triệu đồng.

Ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu cảm ơn Bộ Tư lệnh Quân khu 7.
 Ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu cảm ơn Bộ Tư lệnh Quân khu 7.
Ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận số tiền của Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 7.
 Ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận số tiền của Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 7.
Ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận số tiền của Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh.
 Ông Nguyễn Nam Tiến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận số tiền của Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh.
Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Hương Thủy tiếp nhận số tiền của Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh.
 Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Hương Thủy tiếp nhận số tiền của Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh.
Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trao tặng quà cho bà con nhân dân xã Thủy Tân, thị xã Hương Thủy.
 Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trao tặng quà cho bà con nhân dân xã Thủy Tân, thị xã Hương Thủy.
Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trao tặng quà cho bà con nhân dân xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc.
 Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trao tặng quà cho bà con nhân dân xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc.

Đọc thêm