Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tạm giữ tàu nước ngoài chở khoảng 150.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

(PLVN) - Ngày 4/6, thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết đơn vị vừa tạm giữ 1 tàu nước ngoài chở khoảng 150.000 lít dầu D.O không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Lực lượng chức năng BTL Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm tra hàng hóa trên tàu vi phạm.
Lực lượng chức năng BTL Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm tra hàng hóa trên tàu vi phạm.

Cụ thể, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên khu vực biển Tây Nam, lúc 03 giờ 30 phút ngày 01/6/2020, Tổ Công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện tàu TUNA ONE, quốc tịch Mông Cổ, do ông THURET HANSLAKOO (SN 1961, quốc tịch Thái Lan) làm Thuyền trưởng đang có hành vi cập mạn, mua bán, sang mạn dầu D.O trái phép cho tàu cá KG 90719 TS trên vùng đặc quyền kinh tế.

Hai tàu vi phạm được dẫn giải về Năm Căn, Cà Mau.
 Hai tàu vi phạm được dẫn giải về Năm Căn, Cà Mau.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu TUNA ONE có 07 thuyền viên ( 03 thuyền viên quốc tịch Thái Lan; 04 thuyền viên quốc tịch Campuchia). Thuyền trưởng khai nhận trên tàu đang vận chuyển khoảng 150.000 lít dầu D.O không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa; tàu đang sang mạn cho tàu cá KG 90719 TS được khoảng 3.000 lít dầu D.O.

Tàu KG 90719 TS do ông Danh Lâm (SN 1975, thường trú tại phường Phi Thông, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) làm Thuyền trưởng, trên tàu có 11 thành viên; Thuyền trưởng thừa nhận tàu đang sang mạn từ tàu TUNA ONE được 3.000 lít dầu D.O thì bị kiểm tra, bắt giữ.

Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ tàu vi phạm.
Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ tàu vi phạm.

Tổ Công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã ra quyết định tạm giữ hai phương tiện trên, dẫn giải về cảng Hải đội 421/Hải đoàn 42 (Năm Căn-Cà Mau) để tiến hành điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm