Cà Mau: Phần lớn cán bộ, nhân dân đã chủ động ứng phó thiên tai

(PLO) -Hôm qua (27/12), UBND tỉnh Cà Mau đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.
Người dân ở Cà Mau chỉ động chằng chống nhà cửa phòng tránh bão Tembin. Ảnh: Báo Giao thông
Người dân ở Cà Mau chỉ động chằng chống nhà cửa phòng tránh bão Tembin. Ảnh: Báo Giao thông

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải cho biết, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả tốt, toàn diện trên các lĩnh vực; có 10/12 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Tổng sản phẩm trong toàn tỉnh (GRDP) năm 2017 ước đạt hơn 37.800 tỷ đồng, tăng 7,0% đạt mục tiêu kế hoạch đề ra. 

Trong năm 2018, Cà Mau đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với tổng sản phẩm trong tỉnh đạt gần 40.500 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2017; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 42 triệu đồng; tổng vốn đầu tư xã hội đạt 12.300 tỷ đồng, tăng hơn 10%; kim ngạch xuất khẩu 1.200 triệu USD; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,5%...

Về việc phòng chống thiên tai, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, trong cơn bão số 16 vừa qua tuy tâm bão không vào Cà Mau, nhưng đây là đợt “diễn tập” nhiều ý nghĩa, bài học kinh nghiệm sâu sắc. Vẫn còn đó một bộ phận chủ quan, nhưng phần lớn cán bộ, nhân dân của chúng ta đã có sự chủ động, sẵn sàng ứng phó thiên tai, đáng được biểu dương.

Đọc thêm