Cách ly 10 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đồn Biên phòng Ngọc Côn (huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) mới xác minh và bàn giao nhóm đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam cho Trung tâm y tế huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, đưa đi cách ly phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Khoảng 5h30 ngày 30/4, tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Đồn Biên phòng Ngọc Côn, BĐBP tỉnh Cao Bằng phát hiện 10 công dân Việt Nam đang nhập cảnh trái phép qua các đường mòn lối mở từ Trung Quốc vào Việt Nam tại khu vực biên giới thuộc xã Ngọc Khê (huyện Trùng Khánh). Tổ công tác đã đưa các công dân trên về Đồn Biên phòng Ngọc Côn để xác minh, làm rõ.

Nhóm công dân này khai nhận đến từ các tỉnh Lai Châu, Thanh Hóa, Nghệ An, đã xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Trung Quốc từ đầu năm 2020 với mục đích làm thuê. Lợi dụng dịp nghỉ lễ, nhóm đối tượng này tìm cách trở về Việt Nam qua đường mòn, lối mở nhằm trốn cách ly phòng, chống dịch.

Trước đó, đồn biên phòng Ngọc Côn đã liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp công dân xuất nhập cảnh trái phép qua các khu vực biên giới. Chỉ tính riêng trong 3 ngày từ 18/4-20/4, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ngọc Côn (huyện Trùng Khánh) phát hiện, bắt giữ 3 vụ với 41 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Nhóm đối tượng nhập cảnh trái phép
 Nhóm đối tượng nhập cảnh trái phép

Lợi dụng dịp nghỉ Lễ, nhiều nhóm đối tượng tìm cách xuất cảnh trái phép. Cụ thể, khoảng 22 giờ ngày 28/4, tại khu vực biên giới xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, tổ công tác của Đồn Biên phòng Ngọc Côn cũng đã phát hiện, bắt giữ 12 công dân Việt Nam đang xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Trung Quốc với mục đích tìm việc làm.

Hiện, việc kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh trên các tuyến biên giới, phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép, quản lý chặt chẽ việc nhập cảnh, cách ly, theo dõi y tế sau cách ly và xử lý nghiêm với những đối tượng vi phạm là việc làm cấp bách, nhất là trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp.

BĐBP tỉnh Cao Bằng khuyến cáo, mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức của mình, thực hiện tốt Khuyến cáo 5K của Bộ Y tế: Khẩu trang- Khử khuẩn- Khoảng cách- Không tụ tập- Khai báo y tế để chủ động phòng, chống Covid-19. Đồng thời, khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhập cảnh trái phép cần lập tức thông báo ngay cho chính quyền địa phương để tổ chức cách ly, xử lý kịp thời.

Đọc thêm