Cầm súng đi bắn chim bất chấp lệnh cấm, 2 thanh niên Nghệ An bị xử phạt

(PLVN) - Dù thời gian cách ly toàn xã hội vẫn còn hiệu lực nhưng 2 nam thanh niên ở Nghệ An vẫn ngang nhiên cầm súng hơi ra ngoài bắn chim. 
Hai thanh niên Nghệ An bị xử phạt về hành vi cầm súng đi bắn chim và ra ngoài không cần thiết
Hai thanh niên Nghệ An bị xử phạt về hành vi cầm súng đi bắn chim và ra ngoài không cần thiết

Ngày 14/4, thông tin từ UBND xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu (Nghệ An), chính quyền địa phương vừa ra quyết định xử phạt 2 nam thanh niên có hành vi ra ngoài đường khi không cần thiết và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. 

Trước đó, vào lúc 14h45 ngày 13/4, trong quá trình tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm về quy định cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng, tổ công tác Công an huyện Diễn đã phát hiện anh P.Đ.T và anh Ng.V.Tr (SN 1999, cùng trú xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu) đang cầm súng hơi đi bắn chim, bất chấp sự tuyên truyền, nhắc nhở của chính quyền địa phương.

Tổ công tác đã hoàn thiện hồ sơ, tham mưu Chủ tịch UBND xã Diễn Yên ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp trên. 

Theo đó, xử phạt anh P.Đ.T 200 nghìn đồng về hành vi đi ra ngoài không cần thiết. Xử phạt anh Ng.V.Tr số tiền 3,5 triệu đồng về hành vi ra ngoài không cần thiết và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Đọc thêm