Cần Thơ: Phổ biến chính sách pháp luật cho các chức sắc, chức việc, nhà tu hành

(PLO) - Ngày 18/7, Ban Tôn giáo TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị phổ biến chính sách pháp luật cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo trên địa bàn thành phố năm 2018.
Gần 200 vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo tham dự Hội nghị phổ biến chính sách pháp luật
Gần 200 vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo tham dự Hội nghị phổ biến chính sách pháp luật

Ông Lê Hùng Yên - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, kiêm Trưởng Ban Tôn giáo TP Cần Thơ cho biết, công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn dân là một nhiệm vụ quan trọng, để tạo điều kiện cho các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo kịp thời nắm bắt và thực hiện tốt các quy định pháp luật trên lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. 

Trong những năm qua Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác tôn giáo đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt, sâu sắc của Đảng, Nhà nước đến nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của tín đồ các tôn giáo, tạo được sự yên tâm, phấn khởi trong chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo; thực hiện tốt cả “việc đạo, việc đời”, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Yên cho biết thêm, trong thời gian qua các tôn giáo trên địa bàn thành phố đã thể hiện tốt tinh thần thượng tôn luật pháp; đồng thời tích cực tham gia hoạt động từ thiện xã hội như: hỗ trợ cho hộ nghèo nhân dịp lễ Tết, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, trao học bổng cho học sinh nghèo, trẻ em mỗi côi… theo thống kê chưa đầy đủ trong 6 tháng đầu năm 2018 trên 34 tỷ, góp phần không nhỏ vào chính sách an sinh xã hội ở địa phương, khẳng định vai trò của mình trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Theo Ban tổ chức, Hội nghị sẽ tập trung tuyên truyền chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đất đai, tôn giáo; Triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; triển khai Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và hướng dẫn các thủ tục hành chính về lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; tình hình tôn giáo và công tác tôn giáo tại TP Cần Thơ...

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng thông tin tuyên truyền về Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy; pháp luật về giao thông, các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông…

Hội nghị có sự tham dự của gần 200 vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo trên địa bàn TP; dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 18 đến hết ngày 20/7)./.

Đọc thêm