Cần Thơ tái hiện hào khí anh hùng của thắng lợi Cách mạng tháng Tám

Sáng 22/8, Bảo tàng TP Cần Thơ phối hợp với Bảo tàng Nam bộ tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh “Cách mạng Tháng Tám và Nam bộ kháng chiến”, trưng bày chuyên đề “Báu vật khảo cổ học Tây Nam bộ”.
Đông đảo đại biểu, khách mời và người dân đến tham quan Triển lãm.
Đông đảo đại biểu, khách mời và người dân đến tham quan Triển lãm.

Bảo tàng đã trưng bày, giới thiệu 120 bức ảnh về thắng lợi vĩ đại đầu tiên của nhân dân ta từ khi có Đảng lãnh đạo. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã tiến tới thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và chấm dứt hơn 100 năm bị thực dân Pháp đô hộ, mở con đường mới cho dân tộc.

Nội dung trưng bày về chuyên đề “Báu vật khảo cổ học Tây Nam bộ” có hơn 200 tư liệu, hình ảnh, hiện vật được làm bằng nhiều chất liệu như kim loại, đá, gốm, gỗ. Qua đó tái hiện nền văn minh rực rỡ của lớp cư dân cổ ở ĐBSCL từ thế kỷ I đến thế kỷ VII.

Điểm nhấn của cuộc triển lãm lần này còn là bộ sư tập khuôn đúc, mẫu vật và vật dụng chế tác đồ trang sức kim loại (Văn hóa Óc Eo thế kỷ I- thế kỷ VII) được công nhận Bảo vật Quốc gia năm 2017. Triển lãm, trưng bày kéo dài đến hết ngày 15/12/2018.

Đọc thêm