Cần Thơ thí điểm tăng cường công tác hòa giải, đối thoại tại Tòa án

(PLO) - Ngày 8/11, Ban Chỉ đạo TP Cần Thơ về đổi mới hoà giải, đối thoại tại Toà án tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện thí điểm hoà giải, đối thoại trong giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại Toà án. 
Hình minh họa (ảnh: tapchitoaan.vn)
Hình minh họa (ảnh: tapchitoaan.vn)

TP Cần Thơ thí điểm thành lập 6 trung tâm tư vấn hỗ trợ hòa giải, đối thoại với 29 hòa giải viên, đối thoại viên. Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Hồng Quang, Phó Chánh án TANDTC khẳng định, hòa giải, đối thoại là phương thức giải quyết hiệu quả các tranh chấp dựa trên nền tảng công tác dân vận, tạo sự nhất trí đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần gìn giữ ổn định trật tự xã hội.

Tại TP HCM, tính đến ngày 6/11, chỉ sau 5 ngày đi vào hoạt động, Tòa án đã chuyển cho 10 Trung tâm hòa giải, đối thoại 655 hồ sơ khởi kiện các loại (trung bình mỗi hòa giải viên đã nhận 7 hồ sơ). Dự kiến đến ngày 12/11 sẽ tổ chức phiên hòa giải đầu tiên. Theo kế hoạch, trong tháng 11/2018, Tòa án sẽ tiếp tục chuyển khoảng 2.000 vụ án cho các Trung tâm hòa giải, đối thoại.

Đọc thêm