Cao Bằng kích cầu du lịch nội địa sau dịch Covid-19

(PLVN) - Để khởi động, phát triển du lịch sau thời gian dài ảnh hưởng vì dịch Covid-19, tỉnh Cao Bằng đã đưa ra nhiều giải pháp kích cầu du lịch, tập trung vào thị trường du lịch nội địa.
Nét đẹp hùng vĩ Thác Bản Giốc Cao Bằng
Nét đẹp hùng vĩ Thác Bản Giốc Cao Bằng

Năm 2019, Cao Bằng đón trên 1,2 triệu lượt khách, trong đó trên 400.000 lượt khách quốc tế. Trong thời gian tạm dừng mọi hoạt động du lịch để phòng, chống dịch Covid-19, Sở VH-TT&DL tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo khai thác, kích cầu thị trường nội địa, các đơn vị lữ hành chủ động khảo sát, kết nối tour du lịch trong nước để chuẩn bị kích cầu du lịch sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

Đầu tháng 6/2020, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức cho các công ty, doanh nghiệp lữ hành cả nước đến Cao Bằng khảo sát để khởi động kết nối với các tỉnh Đông Bắc theo tuyến tour Hà Nội - Quảng Ninh - Lạng Sơn - Cao Bằng - Bắc Kạn - Thái Nguyên.

Ông Phạm Hải Quỳnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Hải Vân Xanh (Hà Nội) cho biết: Hiện nay, cả nước đều hướng tới kích cầu du lịch trong nước, các tỉnh miền Trung, miền Nam đều muốn kết nối các tour ra miền Bắc và ngược lại.

Tour kết nối miền Nam, miền Trung với các tỉnh Đông Bắc hiện nay rất thuận tiện bởi từ TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế… ra Sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) với giá vé giảm mức rất thấp. Từ Vân Đồn xây dựng tour từ Quảng Ninh - Lạng Sơn - Cao Bằng - Bắc Kạn - Thái Nguyên - Hà Nội - Quảng Ninh.

Trong đó Cao Bằng là điểm đến quan trọng tour các tỉnh vùng Đông Bắc. Vì Cao Bằng có nhiều loại hình du lịch, cho khách có nhu cầu khác nhau như: du lịch đỏ theo chân Bác; du lịch danh lam thắng cảnh đẹp nổi tiếng thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao, núi Mắt thần, Khu du lịch sinh thái Kolia - Vườn Quốc gia Phja Oắc (Nguyên Bình)…

Đặc biệt, Cao Bằng là nơi có đồng bào dân tộc thiểu số lưu giữ văn hóa bản địa đặc sắc là cơ hội rất tốt cho địa phương phát triển du lịch cộng đồng homestay để giữ chân khách đến khám phá, trải nghiệm…

Cao Bằng có đường biên giới dài tiếp giáp với Trung Quốc xúc tiến hợp tác khai thác du lịch thác Bản Giốc. Với những lợi thế trên, Cao Bằng có thể nâng cấp, xây dựng nhiều sản phẩm du lịch mới để thu hút các loại hình khách du lịch trong nước.

Vẻ đẹp công viên địa chất Non nước Cao Bằng.

Vẻ đẹp công viên địa chất Non nước Cao Bằng.

Tiếp tục phát huy tiềm năng du lịch Cao Bằng thời gian tới, Sở VH-TT&DL tỉnh Cao Bằng tham mưu cho tỉnh xúc tiến mời gọi đầu tư hạ tầng cơ sở, kết nối giao thông các điểm du lịch thuận tiện hơn; xây dựng cơ sở lưu trú tại các huyện có điểm du lịch, khách sạn 5 sao tại trung tâm TP;

Tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng cho người dân phát triển du lịch cộng đồng homestay, giữ gìn bản sắc dân tộc với bảo vệ thiên nhiên môi trường; kết nối tuyến du lịch thứ 4 Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng; xúc tiến hợp tác với Trung Quốc khai thác du lịch thắng cảnh thác Bản Giốc…

Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Cao Bằng Sầm Việt An khẳng định: Cao Bằng hiện nay là điểm đến du lịch an toàn. Các cấp, ngành, đơn vị, hộ gia đình làm dịch vụ du lịch thực hiện tốt nhiệm vụ vừa bảo vệ an toàn sức khỏe cho người dân, du khách, vừa bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững, trật tự, an toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

Với sự vào cuộc chủ động, tích cực của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị hoạt động du lịch, hy vọng rằng du lịch tỉnh sớm vượt qua giai đoạn khó khăn thời kỳ hậu dịch Covid-19./.

Đọc thêm