Cao Bằng tiếp nhận 65 công dân Việt Nam do Trung Quốc trao trả

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Cao Bằng cho biết mới đây tại tại cửa khẩu Lý Vạn – Thạc Long (Đại Tân, Trung Quốc), Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn đã tiếp nhận 13 công dân Việt Nam do Đại đội quản lý biên giới Đại Tân trao trả.

 

24 công dân nhập cảnh trái phép qua khu vực mốc 783 do đồn Biên phòng Ngọc Chung ngăn chặn.
24 công dân nhập cảnh trái phép qua khu vực mốc 783 do đồn Biên phòng Ngọc Chung ngăn chặn.

Theo đó vào 9 giờ ngày 14/5, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lý Vạn đã tiếp nhận 13 công dân Việt Nam do Đại đội quản lý biên giới Đại Tân (Trung Quốc) trao trả. Các công dân trên (có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh miền Bắc nước ta) đã nhập cảnh trái phép vào Trung Quốc với mục đích tìm kiếm việc làm.

Trước đó, tại lối mở Nà Đoỏng thuộc cửa khẩu Trà Lĩnh - Long Bang (Tịnh Tây, Trung Quốc), đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh đã tiếp nhận 52 công dân Việt Nam do Đại đội quản lý Biên giới Tịnh Tây (Trung Quốc) trao trả. Họ bị lực lượng chức năng Trung Quốc bắt giữ ngày 12/3/2021.

Ngoài ra, ngày 13/5, Đồn Biên phòng Ngọc Chung tuần tra phát hiện 24 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép qua khu vực mốc 783; Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh cũng kịp thời phát hiện 13 công dân Việt Nam tại khu vực xóm Cô Mười, xã Quang Hán, huyện Trùng Khánh.

Lực lượng chức năng Trung Quốc và Việt Nam thực hiện trao trả, tiếp nhận 13 công dân Việt Nam được trao trả tại cửa khẩu Lý Vạn – Thạc Long.
Lực lượng chức năng Trung Quốc và Việt Nam thực hiện trao trả, tiếp nhận 13 công dân Việt Nam được trao trả tại cửa khẩu Lý Vạn – Thạc Long. 

Theo lời khai của các công dân nhập cảnh trái phép này, thời gian gần đây do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, bị lực lượng chức năng Trung Quốc truy quét khi cư trú bất hợp pháp nên tìm cách vượt biên trái phép trở về Việt Nam lúc đêm tối qua đường mòn, lối mở.

Khi tiếp nhận công dân do phía Trung Quốc trao trả và số công dân xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới bị ngăn chặn, tạm giữ, các đơn vị đã tiến hành công tác kiểm tra y tế theo quy định phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời hoàn tất các thủ tục pháp lý, củng cố hồ sơ, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, phối hợp với trung tâm y tế huyện Hạ Lang, Trùng Khánh đưa vào khu cách ly tập trung theo quy định.

Đọc thêm