Cao điểm tấn công tội phạm đảm bảo an ninh trật tự bầu cử và dịp lễ 30/4-1/5

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, sáng nay (15/4), Công an TP Đà Lạt tổ chức phát động thi đua cao điểm 75 năm ngày đêm lập thành tích chào mừng bầu cử ĐBQH khoá XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và cao điểm tấn công tội phạm đảm bảo an ninh trật tự bầu cử và dịp lễ 30/4-1/5.
Công an TP Đà Lạt ra quân đảm bảo an ninh trật tự.
Công an TP Đà Lạt ra quân đảm bảo an ninh trật tự.

Thượng tá Hoàng Công Nam, Phó Trưởng CA TP Đà Lạt nhấn mạnh, trong đợt cao điểm, cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an TP phải bám sát phương châm hành động của Bộ là “Bản lĩnh, trí tuệ, đột phá, hiệu quả”; đồng thời khích lệ CBCS nêu cao tinh thần trách nhiệm, mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong đấu tranh các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Bên cạnh đó, công an các phường, xã, đội nghiệp vụ huy động tối đa mọi lực lượng, nguồn lực, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trên tất cả các lĩnh vực công tác.

Về mục tiêu cụ thể, trên lĩnh vực an ninh phải chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề phức tạp, hất là trong đợi bầu cử ĐBQH; bầu cử HĐND các cấp ; xây dựng kế hoạch, đảm bảo an toàn trước trong và sau bầu cử, giữ vững ổn định; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Cùng với đó là giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện còn tồn tại, phấn đấu không để phát sinh vụ việc mới.

Đại tá Nguyễn Tấn Vũ - Trưởng Công an TP Đà Lạt phát động đợt cao điểm trấn áp tội phạm.
 Đại tá Nguyễn Tấn Vũ - Trưởng Công an TP Đà Lạt phát động đợt cao điểm trấn áp tội phạm.

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an ninh xã hội, Công an TP  thực hiện cao điểm trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật dịp lễ 30/4 và 1/5, bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp. Đồng thời kéo giảm tội phạm, giảm TNGT, không để xảy ra các tội phạm nghiêm trọng, tín dụng đen…Đặc biệt không để tội phạm, các băng nhóm hoạt động lộng hành. Trong đó Công an TP Đà Lạt đặt chỉ tiêu kéo giảm ít nhất 10% hành vi tội phạm về trật tự xã hội, tỷ lệ điều tra, phá án chung trên 80%, án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng trên 95%.

Công an TP Đà Lạt quyết tâm kéo giảm tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
 Công an TP Đà Lạt quyết tâm kéo giảm tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Lãnh đạo Công an TP Đà Lạt cũng yêu cầu công an phường, xã nâng cao chất lượng công tác, thực hiện tốt xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; về cấp thẻ căn cước công dân gắn chip, phấn đấu đạt trên 400 hồ sơ/ngày/máy và từ nay tới 30/6 đạt 128.000 chỉ tiêu Công an tỉnh giao…

Phát động đợt thi đua, Đại tá Nguyễn Tấn Vũ, Trưởng Công an TP Đà Lạt nêu rõ: Thời gian tới trên địa bàn tỉnh cũng như cả nước sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, đặc biệt là Bầu cử ĐBQH, HĐND các cấp. Dự báo tình hình diễn biến phức tạp, lượng người và phương tiện về Đà Lạt sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Do đó, Đại tá Nguyễn Tấn Vũ nhấn mạnh: Đây là đợt cao điểm có ý nghĩa rất quan trọng, lãnh đạo công an các phường, xã, đơn vị cần phổ biến kế hoạch, nâng cao trách nhiệm của toàn bộ CBCS và thực hiện nghiêm kế hoạch ngay trong ngày đầu ra quân. Cùng với đó là chú trọng công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; kịp thời khen thưởng các cá nhân, đơn vị có thành tích xuất sắc.   

Đọc thêm