Chăm lo cho sự nghiệp giáo dục góp phần thoát nghèo bền vững

(PLO) - Đó là ý kiến của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Trần Thanh Mẫn tại Toạ đàm “Nâng cao chất lượng 107 điểm chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ tổ chức vào cuối tuần qua.
Chăm lo cho sự nghiệp giáo dục góp phần thoát nghèo bền vững

Tính đến cuối năm 2016, Cần Thơ đã có 19/36 xã được công nhận “Xã nông thôn mới”, huyện Phong Điền được công nhận “Huyện đạt chuẩn Nông thôn mới”; tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố từ 9,64% (năm 2000) đến đầu năm 2017 là 3,21%, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Toàn thành phố có 148 mô hình hay, trong đó có 25 mô hình về giúp đỡ hộ nghèo; 41 mô hình về cải tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; 20 mô hình về vệ sinh môi trường; 18 mô hình về giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông và 3 mô hình về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. 

Ông Trần Thanh Mẫn cho rằng, qua hơn một năm thực hiện, cuộc vận động đã góp phần làm cho kinh tế TP Cần Thơ phát triển, đời sống nhân dân được cải thiện và nâng lên, công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân được quan tâm, xây dựng đời sống văn hoá có nhiều tiến bộ, an ninh chính trị xã hội đảm bảo. Cuộc vận động đã xuất hiện thêm nhiều nhân tố mới, mô hình mới mà chúng ta cần phải đầu tư, nghiên cứu nhân rộng ra một cách bền vững, vững chắc. 

Ông Trần Thanh Mẫn đề nghị, Cần Thơ cần tiếp tục đoàn kết tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống người dân ở thành thị cũng như nông thôn. Xây dựng đời sống văn hoá, gia đình văn hoá, chăm lo sự nghiệp phát triển giáo dục, chăm lo sức khoẻ nhân dân, đẩy mạnh giáo dục để người dân Cần Thơ thoát nghèo một cách bền vững. Đồng thời, quan tâm công tác bảo vệ môi trường, thường xuyên duy trì xây dựng cảnh quan môi trường sáng xanh, sạch đẹp…

Đọc thêm