Cháy cơ sở sản xuất nhang, ước thiệt hại gần 150 triệu đồng

(PLVN) - Vào khoảng 17 giờ ngày 14/4, trên đoạn đường Trần Văn Thành (ấp Trung 03, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) xảy ra vụ cháy cơ sở sản xuất nhang, ngọn lửa đã gây thiệt hại nặng về tài sản, khiến cho nhiều người dân hoảng sợ.  

Đám cháy tại cơ sở sản xuất nhang ở ấp Trung 03, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.
Đám cháy tại cơ sở sản xuất nhang ở ấp Trung 03, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Thời điểm trên, một số người dân phát hiện khói lửa bốc cháy dữ dội trong cơ sở sản xuất nhang Kim Thoa, trên đoạn đường Trần Văn Thành (thuộc ấp Trung 03, Thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, An Giang) do anh Phạm Phước Thịnh (sinh năm 1985, ngụ xã Tân Huề, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) làm chủ. Theo thông tin ban đầu cho biết, cơ sở trên chuyên sản xuất các loại nhang, bột, tâm, keo, phụ tùng máy làm nhang. 

Một số hình ảnh tại hiện trường vụ cháy
 Một số hình ảnh tại hiện trường vụ cháy

Tại thời điểm xảy ra cháy, trong nhà không có ai, chứa nhiều nhang thành phẩm, bột nhang nguyên liệu và giấy nên đám cháy nhanh chóng bùng phát dữ dội. 

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn khu vực huyện Phú Tân (An Giang) điều 02 xe cứu hỏa, gần 50 cán bộ chiến sĩ của Đội PCCC, Lực lượng Công an huyện Phú Tân và người dân tham gia chữa cháy. Do khói từ trong nhà lan ra dữ dội nên lực lượng chức năng đã phá vách tường và mái tôn để thoát khói và đưa vòi phun dập lửa. Sau hơn 01 tiếng đồng hồ, đám cháy đã được dập tắt, ước tính thiệt hại tài sản ban đầu gần 150 triệu đồng. 

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

Đọc thêm