Chủ tịch Đà Nẵng thị sát bãi biển bị xâm thực

(PLO) - Trưa 19/1, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã thị sát các vị trí sạt lở do sóng biển gây nên tại khu vực biển Mỹ Khê (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).
Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ và lãnh đạo một số Sở liên quan đi thị sát, kiểm tra bờ biển sạt lở
Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ và lãnh đạo một số Sở liên quan đi thị sát, kiểm tra bờ biển sạt lở

Tại hiện trường, các vị trí kè và bậc thang xuống biển bị xói lở nghiêm trọng, lòi cốt thép, tạo nhiều hố sâu vô cùng nguy hiểm, cát bị sụt lún so với bậc thang cuốn xuống biển khoảng 1,5 m.

Tại buổi kiểm tra, ông Trần Chí Cường, Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng báo cáo, tình trạng sạt lở nghiêm trọng diễn ra gần 1 tháng nay. Sau khi kiểm tra thực tế để nắm tình hình, Sở Du lịch đã phát hiện bãi tắm nước ngọt Sao Biển (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) có tình trạng nước biển xâm thực gây sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng.

Các biện pháp chống xâm thực biển được thực hiện
Các biện pháp chống xâm thực biển được thực hiện

“Để khắc phục tạm thời thiệt hại do nước biển xâm thực gây ra, ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã phối hợp với chủ trúng thầu khai thác bãi tắm Sao Biển huy động lực lượng, triển khai đắp các bao cát dọc bờ kè để ngăn quá trình xâm thực của biển”- ông Cường cho biết.

Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo, giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở KH&CN, Sở TN&MT cùng các đơn vị có liên quan khẩn trương kiểm tra, xử lý về việc tình trạng nước biển xâm thực gây sạt lở đất tại bãi biển du lịch.

Nhiều đoạn sụt lún nghiêm trọng
Nhiều đoạn sụt lún nghiêm trọng

“Sau khi nghiên cứu xong, phải có đánh giá khách quan, có sự quan trắc để xem có bị ảnh hưởng của biến đổi khí hậu không, bởi nhìn bằng mắt, vẫn chưa thể kết luận được. Trước mắt đề xuất các biện pháp khắc phục, có thể làm chắc chắn lâu dài đồng thời phải có cảnh báo không cho người dân đi lại và tắm biển ở khu vực này để đảm bảo an toàn”,  ông Thơ chỉ đạo thêm.

Đọc thêm