Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm mô hình xây dựng nông thôn mới tại Phú Thọ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 21/4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã về thăm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tứ Xã, xã nông thôn mới của huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. 

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo xã Tứ Xã đã báo cáo với Chủ tịch nước cùng đoàn công tác tình hình kinh tế, xã hội tại địa phương. Hiện xã có hơn 10.000 dân với gần 510 đảng viên. Nhờ đoàn kết, sáng tạo, tận dụng tốt nguồn lực đầu tư của Trung ương và địa phương, cùng với huy động sức dân, xã Tứ Xã sau 4 năm (2011-2015) đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó xã đã huy động được trên 200 tỷ đồng để đầu tư kết cấu hạ tầng và các công trình phúc lợi xã hội khác, góp phần phát triển kinh tế và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, trò chuyện với nhân dân xã Tứ Xã.
 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, trò chuyện với nhân dân xã Tứ Xã.

Tính riêng năm 2020, các kết quả kinh tế của xã đều đạt hoặc vượt chỉ tiêu đề ra; tổng giá trị sản xuất của xã đạt 556 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước đó. Thu nhập bình quân đầu người là 56 triệu đồng/năm, cao hơn 6 triệu so với năm 2019. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn 1,6%; 100% khu dân cư đạt khu dân cư văn hóa...

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao về những thành tích đạt được trong xây dựng nông thôn mới thời gian qua.

Chủ tịch nước cũng đánh giá cao tỉnh Phú Thọ trong phát triển toàn diện kinh tế xã hội, chú trọng xây dựng nông thôn mới. Hiện tỉnh đã có 122/243 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tương đương trên 60% số xã. Tỉnh có 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó Lâm Thao là huyện đầu tiên đạt chuẩn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho 12 khu dân cư xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà cho 12 khu dân cư xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao.

Chủ tịch nước yêu cầu xã Tứ Xã cần tiếp tục phát huy tinh thần “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ” mà Đại hội Đảng toàn quốc XIII đã đưa ra. Cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, thương mại điện tử vào sản xuất kinh doanh, có nhiều sản phẩm OCOP nổi tiếng, phục vụ thị trường. Cùng với phát triển kinh tế, xã hội, cần tiếp tục quan tâm các hộ gia đình khó khăn, thương binh, liệt sĩ, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Nhiệm vụ trước mắt, từ tỉnh đến cơ sở cần làm tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp; phấn đấu 100% người dân đủ điều kiện đều đi bầu; tiếp tục nâng cao ý thức trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đọc thêm