Chủ tịch thành phố đi thị sát, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình phục vụ Apec 2017

(PLO) - Chiều 7/10, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã đi thị sát, kiểm tra các công trình phục vụ APEC 2017.
Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng thị sát các công trình tại quận Sơn Trà
Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng thị sát các công trình tại quận Sơn Trà

Kiểm tra việc dọn dẹp môi trường, chỉnh trang đô thị tại các tuyến đường Võ Văn Kiệt, Võ Nguyên Giáp, Hoàng Sa, Trường Sa, ông Huỳnh Đức Thơ yêu cầu chủ các lô đất trống khẩn trương dọn dẹp vệ sinh môi trường, trồng cỏ, trồng hoa để tạo cảnh quan đô thị.

Kiểm tra các công trình trọng điểm phuc vụ Apec 2017
Kiểm tra các công trình trọng điểm phuc vụ Apec 2017

Chủ tịch UBND thành phố giao Chủ tịch UBND các quận Sơn Trà, Hải Châu, Ngũ Hành Sơn khẩn trương triển khai việc san ủi mặt bằng các lô đất trống, trồng cỏ, hạn chế dựng tôn. Đối với các hàng quán nhếch nhác dọc các tuyến đường trọng điểm, Chủ tịch yêu cầu chủ quán tạm ngừng kinh doanh trong những ngày diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC và trang trí lại lều quán

Đặc biệt, ông Thơ kiểm tra tiến độ thi công hầm chui Điện Biên Phủ-Nguyễn Tri Phương, công trình trọng điểm phục vụ APEC, ông Huỳnh Đức Thơ,

Công trình có mức đầu tư 118 tỉ đồng, hiện đang chậm tiến độ nghiêm trọng, nguy cơ ảnh hưởng công tác chung chuẩn bị APEC.

Chủ tịch thành phố giao chủ tịch các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hải Châu triển khai san ủi mặt bằng các lô đất trống
Chủ tịch thành phố giao chủ tịch các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hải Châu triển khai san ủi mặt bằng các lô đất trống

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Lương Thạch Vỹ (Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng ưu tiên Đà Nẵng (đơn vị điều hành dự án) cam kết, hầm chui đang thành hình và đảm bảo hoàn thành trước 29/10.

Đáng nói, dự án này thời gian qua gây bức xúc trong dư luận và người dân Đà Nẵng với tình trạng kẹt xe nghiêm trọng khi phân luồng giao thông qua công trình. Ngoài ra, việc thi công tạo ra khói bụi, nước thải nhiều làm đảo lộn cuộc sống người dân lân cận.

Công trình hầm chui Điện Biên Phủ- Nguyễn Tri Phương đang chậm tiến độ
Công trình hầm chui Điện Biên Phủ- Nguyễn Tri Phương đang chậm tiến độ

Ông Thơ cho rằng, dự án đã gia hạn tiến độ nhiều lần, từ thời hạn 2/9 đến 30/9, bây giờ đơn vị điều hành dự án lại xin gia hạn đến 29/10, sẽ rất rủi ro về tiến độ, thiếu phương án dự phòng. Ông yêu cầu Ban quản lý dự án, nhà thầu thi công là Tổng Công ty Xây dựng Thăng Long tăng thêm phương tiện, nhân lực, đẩy nhanh tiến độ thi công kịp hoàn thành trước ngày tổng duyệt Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 (30/10)

Chủ tịch UBND  thành phố nhận định, về tiến độ như vậy cũng cơ bản, nhưng phải dự phòng thời tiết bất thường, nếu xảy ra mưa bão sẽ mất cả tuần. Vì vậy, Ban Quản lý và nhà thầu có kế hoạch tăng cường thêm phương tiện tập trung vào những công việc xương sống của dự án và điều thêm lực lượng lao động.

“Những công việc chính phải làm 3 ca, như vậy mới có thể rút ngắn tiến độ và có được một số ngày dự phòng.”, ông Thơ nói. Ông Thơ cũng khuyến khích, nếu dự án hoàn thành đúng cam kết sẽ thưởng nóng cho những chỉ huy trực tiếp bám trụ tại công trường. 

Đọc thêm