Chủ tịch UBND thành phố Huế được 100% cử tri tín nhiệm ứng cử đại biểu HĐND các cấp ​

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - 100% cử tri tại tổ dân phố 6, phường Thuận Hoà, TP Huế đã biểu quyết, nhất trí với ông Hoàng Hải Minh (Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP. Huế) ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2021 - 2026


100% cử tri nơi cư trú biểu quyết, tín nhiệm Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
100% cử tri nơi cư trú biểu quyết, tín nhiệm Chủ tịch UBND thành phố Huế Hoàng Hải Minh ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại đây, cử tri đánh giá ông Minh là người hoà đồng, giản dị, gần dân, gia đình sống thân thiện, tích cực tham gia vào các hoạt động của địa phương…Ngoài ra, trong nhiệm kỳ qua các vấn đề nóng, phức tạp trên địa bàn TP. Huế cũng được ông dần tháo gỡ. Đồng thời, ông Minh cũng đã trải qua nhiều cương vị công tác quan trọng, có uy tín cao nên có đầy đủ tiêu chuẩn trở thành đại biểu HĐND cấp tỉnh và cấp thành phố.

Ngoài ra, cử tri nơi đây cũng mong muốn nếu được trúng cử, ông cần tiếp tục phát huy tài năng, trí tuệ, kinh nghiệm công tác để lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri, đề đạt những ý kiến hay, xứng đáng là đại biểu của nhân dân.

Ông Hoàng Hải Minh cảm ơn những tình cảm cũng như kỳ vọng của cử tri dành cho mình
 Ông Hoàng Hải Minh cảm ơn những tình cảm cũng như kỳ vọng của cử tri dành cho mình

Cử tri Huỳnh Hữu Tố chia sẻ: “Với cương vị là Chủ tịch UBND thành phố Huế, tôi đánh gia ông Minh là người tâm huyết với Huế, gần gũi bà con. Thời gian qua, ông rất quyết liệt, trách nhiệm, cùng với hệ thống chính trị làm đổi thay cảnh quan đô thị Huế theo hướng khang trang, văn minh. Ngoài ra, thành phố Huế đã chuyển mình và có những đột phát trong cải cách hành chính. Nhiều công trình, dự án giúp thành phố Huế ngày càng đổi thay tích cực, đời sống vật chất và tinh thần Nhân dân trên địa bàn được nâng cao rõ rệt. Từ đó, người Huế ngày càng tự hào về mảnh đất quê hương mình”.

Ông Minh khẳng định, sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri sẽ là nguồn động viên để ông tiếp tục nỗ lực phấn đấu. Đồng thời, ông mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, chia sẻ để hoàn thiện, nỗ lực không ngừng, cùng chung tay đưa Cố đô Huế ngày càng phát triển toàn diện, “cất cánh” bằng “thế” và “lực” mới, nâng tầm vị thế, hình ảnh của Huế…

Cử tri đánh giá ông Minh là người hoà đồng, giản dị, gần dân.

Cử tri đánh giá ông Minh là người hoà đồng, giản dị, gần dân.

Được biết, ông Hoàng Hải Minh sinh ngày 27/7/1978, quê quán phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế đã kinh qua nhiều chức vụ quan trọng như Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đọc thêm