Cồn An Thạnh hứa hẹn vụ hoa Tết bội thu

(PLVN) - Làng hoa An Thạnh nằm cạnh bờ sông Hậu (thuộc ấp An Thạnh, xã Hòa An, Chợ Mới, An Giang) vốn được mệnh danh “Vương quốc hoa kiểng” ở An Giang. Hình thành trên 20 năm, làng hoa An Thạnh, đã trở thành một trong những làng nghề truyền thống đặc trưng của huyện Chợ Mới cung cấp nhiều loại hoa cho thị trường trong tỉnh vào mỗi dịp Tết.

Cồn An Thạnh hứa hẹn vụ hoa Tết bội thu

Nằm bên bờ sông Hậu, đất phù sa tươi tốt, có nguồn nước tưới rất thuận lợi, dồi dào nên một số vùng đất cồn thuộc huyện Chợ Mới (An Giang) đã và đang có lợi thế về phát triển những làng nghề trồng hoa. Từ vụ hoa năm 2012, xã Hòa An đã thành lập tổ hợp tác sản xuất hoa kiểng, với hàng chục hộ nông dân tham gia, ngoài ra trong xã còn có hàng chục hộ trồng hoa nhỏ lẻ khác. 

Làng hoa An Thạnh nằm cạnh bờ sông Hậu (thuộc ấp An Thạnh, xã Hòa An, Chợ Mới, An Giang).
 Làng hoa An Thạnh nằm cạnh bờ sông Hậu (thuộc ấp An Thạnh, xã Hòa An, Chợ Mới, An Giang).

Hiên nay, làng hoa An Thạnh có khoảng 30 - 40 hộ trồng hoa, với diện tích  2ha. Mang nhiều màu sắc, chủ yếu là các giống hoa phổ biến được người dân lựa chọn trưng trong những ngày Tết, như: hoa cúc, vạn thọ, hoa hồng, hoa cát tường, cúc Đài Loan, cúc tiger, hoa dừa cạn, tử la lan, cúc sao băng, cúc tây, hoa xác pháo, hoàng yến, cẩm nhung… 

Ông Trần Thanh Tâm -  Chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa An (Chợ Mới, An Giang) cho biết: "Những năm qua, Hội Nông dân xã Hòa An mở rất nhiều lớp hướng dẫn kỹ thuật trồng hoa cho nông dân và xã đã làm hồ sơ xây dựng làng nghề trồng hoa, để từ đó các ban, ngành trong huyện có hướng hỗ trợ về đất sản xuất, vốn đầu tư để tiếp tục mở rộng diện tích trồng hoa theo định hướng phát triển làng nghề trong tương lai.

Hiện nay, ấp An Thạnh (Hòa An, Chợ Mới) được bao đê vững chắc, người dân mạnh dạn đầu tư trồng hoa phục vụ thị trường Tết. Riêng đối với khu vực sạt lở có dấu hiệu bồi lắng người dân rất an tâm. Nông dân làng hoa rất phấn khởi bởi thời tiết thuận lợi, cây hoa đang phát triển rất tốt và hứa hẹn vụ hoa Tết bội thu”.

Nông dân chăm sóc hoa chuẩn bị phục vụ thị trường Tết.
 Nông dân chăm sóc hoa chuẩn bị phục vụ thị trường Tết.

Anh Hiếu (ấp An Thạnh, Chợ Mới, An Giang) chia sẻ: "Hầu hết các hộ dân làng hoa này tự bỏ công chăm sóc cho cây hoa; họ ít thuê nhân công lao động, vì giá nhân công hiện nay quá cao. Giá nguyên liệu trồng hoa năm nay tăng cao hơn mọi năm, như: Giỏ trồng hoa năm ngoái bán 1.800 đồng/cái, nay đã tăng 2.200 đồng/cái; cây giống năm ngoái 600 đồng/cây, năm nay tăng lên 700 đồng/cây; tử la lan, cát tường năm ngoái 2.200 đồng/cây giống năm nay tăng 2.500-3.500 đồng/cây giống. 

Người dân làng hoa An Thạnh phấn khởi vì giá hoa cúc được mùa.
 Người dân làng hoa An Thạnh phấn khởi vì giá hoa cúc được mùa.

Năm nay, bà con nông dân trồng hoa rất khỏe, vì thời tiết thuận lợi, đỡ tốn công chăm sóc. Bà con nhập về trồng nhiều giống hoa mới, đáp ứng nhu cầu thị trường như hoa mai tím, mai cam, cúc pha lê, astisô đỏ. Đặc biệt, làng hoa An Thạnh năm nay còn trồng thêm cúc họa mi. Giống hoa này được mua tận miền Bắc với giá khá cao, công trồng và chăm sóc cũng khó hơn. Cúc họa mi vốn rất khó trồng, thích hợp với khí hậu lạnh và chỉ nở vào mùa Đông. Bà con An Thạnh đã thuần và đưa giống hoa đất Bắc này về miền Tây. Cúc hoạ mi khi nở bông có màu trắng, hương thơm hắc, thân cây nhỏ nhưng có hàng chục bông, hứa hẹn trong Tết này.

Ông Vũ Minh Thao -  Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới (An Giang) cho biết: “Những năm qua, thực hiện Đề án chuyển dịch cơ cấu cây trồng giai đoạn 2014-2020 khá tích cực và đồng bộ. Đến nay, toàn huyện đã chuyển dịch từ lúa sang màu, cây ăn trái 7.611,75ha, tăng 1.049 ha so năm 2013 (tính từ năm 2014 đến tháng 9-2019 thực hiện được 6.562,65ha).

Làng hoa ở một số xã của huyện Chợ Mới (An Giang) ngày càng được nhân rộng thêm và đem lại hiệu quả kinh tế cao.
 Làng hoa ở một số xã của huyện Chợ Mới (An Giang) ngày càng được nhân rộng thêm và đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Ngoài làng hoa tại An Thạnh, hiện nay toàn xã Hòa An có hàng trăm nông dân tận dụng đất bãi bồi ven sông, đất chuyển đổi lúa sang vườn trồng xen hoa để “lấy ngắn nuôi dài”. Nhiều hộ nông dân trồng xoài, bưởi, cam… thay vì tự chăm sóc cây thì cho những nông dân không có đất canh tác quanh vùng trồng hoa miễn phí. Người trồng hoa trên mảnh vườn đó vừa chăm sóc hoa, sẵn tiện chăm sóc xoài cho chủ vườn. "Nhất cử lưỡng tiện", đôi bên cùng có lợi, cứ như thế trong vòng 1-1,5 năm, chủ vườn khỏi phải tốn công chăm sóc, làm cỏ... Việc làm này góp phần giải quyết việc làm cho lao động, cũng như tăng thêm nguồn thu nhập cho hàng trăm nông dân nơi đây.

Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 7/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012-2020 và Quyết định số 3777/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh An Giang giai đoạn 2017-2020 và định hướng đến năm 2030, đều xác định nâng cấp đô thị Chợ Mới lên đô thị loại IV trước năm 2020.

Đọc thêm