Công an Hải Phòng thông tin vụ 2 học sinh ngộ độc sau khi uống lọ nước của 'người lạ mặt' đưa

(PLVN) - Khoảng hơn 7h ngày 27/9, em Nguyễn Hoàng A. và Nguyễn Xuân H. (lớp 7A, trường THCS An Đồng, An Dương) rủ nhau uống lọ nước do người lạ đưa. Khi vào lớp học 2 em học sinh này có dấu hiệu nôn mửa nên được đưa đi cấp cứu.
Công an Hải Phòng thông tin vụ 2 học sinh ngộ độc sau khi uống lọ nước của 'người lạ mặt' đưa

Ngày 18/10 vừa qua, trao đổi với VTC News, Công an TP Hải Phòng cho biết, 2 em học sinh khối THCS ở huyện An Dương (Hải Phòng) bị nôn mửa ở trường học là do ngộ độc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng hơn 7h ngày 27/9, em Nguyễn Hoàng A. và Nguyễn Xuân H. (lớp 7A, trường THCS An Đồng, An Dương) rủ nhau uống lọ nước do người lạ đưa, rồi vào lớp học.

Đến 7h15 cùng ngày, cô giáo chủ nhiệm phát hiện 2 em có dấu hiệu nôn mửa. Ngay sau đó, 2 em học sinh này được đưa đến Trung tâm y tế huyện An Dương cấp cứu.

TRường THCS An Đồng.
 TRường THCS An Đồng.

Sau đó, em Nguyễn Xuân H. được chuyển đến Bệnh viện trẻ em Hải Phòng điều trị. Đến 10h30, hai học sinh trở lại ăn uống bình thường và tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện.

Một ngày sau, 2 em được xuất viện. Ngày 30/9, các em trở lại đi học bình thường.

Theo Infonet, kết quả chẩn đoán của Bệnh viện Trẻ em, em Nguyễn Xuân H. bị ngộ độc thức ăn, còn Trung tâm y tế huyện An Dương cho rằng em Nguyễn Hoàng A. bị ngộ độc thuốc ngủ không rõ

Hiện, Công an TP Hải Phòng cho biết, hiện tại Công an An Dương, xã An Đồng đang vào cuộc xác minh đối tượng “người lạ” đưa lọ nước cho 2 em học sinh Hoàng A. và Xuân H.

Đọc thêm