Công an khánh thành nhà tình nghĩa tại Thừa Thiên Huế

(PLVN) - Ngày 20/12, Cụm thi đua số 5, Bộ Công an gồm các tỉnh Công an Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho thân nhân cán bộ CAND.
Cụm thi đua số 5, Bộ Công an bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Dóc.
Cụm thi đua số 5, Bộ Công an bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Dóc.

Tại thôn Viễn Trình (thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế), thay mặt Cụm thi đua số 5 - Bộ Công an, Đại tá Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã cắt băng khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Dóc (76 tuổi).

Đại tá Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã cắt băng khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa
 Đại tá Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã cắt băng khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa

Bà Nguyễn Thị Dóc là vợ của đồng chí Đặng Xuân Bòn, nguyên cán bộ phòng Hậu Cần, Ty Công an Bình Trị Thiên. Căn nhà tình nghĩa được xây dựng với tổng kinh phí là 100 triệu đồng do cán bộ chiến công an các đơn vị trong Cụm thi đua số 5 - Bộ Công an đóng góp.

Cùng ngày, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã làm lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho ông Hồ Minh Hùng (75 tuổi), là con liệt sỹ CAND Hồ Cư, trú tại thôn Thanh Lam Bồ, xã Vinh Thái, huyện Phú Vang. Kinh phí sữa chữa căn nhà là 75 triệu đồng, được trích từ nguồn quỹ tình nghĩa do các cán bộ chiến sĩ trong Công an tỉnh đóng góp.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cắt băng khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho ông Hồ Minh Hùng.
 Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cắt băng khánh thành, bàn giao nhà tình nghĩa cho ông Hồ Minh Hùng. 

Đây là những việc làm ý nghĩa, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của lực lượng Công an. Góp phần giúp thân nhân gia đình liệt sỹ có nơi thờ phụng và đón xuân vui Tết đầm ấm trong ngôi nhà mới.

Đọc thêm