Công an Nghệ An phát hiện, thu giữ hơn 2,5 tấn pháo

(PLO) - Sáng 14/1/2017, Công an Nghệ An tổ chức Hội nghị Tuyên truyền về công tác đảm bảo An ninh trật tự và phòng chống pháo Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017.
Nửa tấn pháo được dấu trên thùng xăng, lốp xe đưa từ Lào về bị công an triệt phá.
Nửa tấn pháo được dấu trên thùng xăng, lốp xe đưa từ Lào về bị công an triệt phá.

Theo đại tá Nguyễn Khắc Thuyết, Phó giám đốc Công an Nghệ An thì trong thời gian vừa qua lực lượng công an Nghệ An đã bắt giữ, triệt phá nhiều vụ mua bán, vận chuyển trái phép pháo. Tính đến nay đã có hơn 2,5 tấn pháo được thu giữ, từ nay đến dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu dự kiến có thể lên đến 3 tấn pháo.

Công an Nghệ An đã triển khai các công tác tuyên truyền vận động để người dân không buôn bán, sử dụng pháo trong dịp trước, trong và sau tết. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn nhiều người vẫn bất chấp pháp luật, tiến hành buôn bán, sử dụng pháo. 

Nguyễn Khắc Thuyết, Phó giám đốc Công an Nghệ An tại hội nghị
 Nguyễn Khắc Thuyết, Phó giám đốc Công an Nghệ An tại hội nghị

Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc mua bán pháo nổ trên địa bàn Nghệ An diễn biến phức tạp là do thẩm lậu qua đường biên giới, đường biển. Một phần cũng do chế tài dừng chưa xử lý hình sự về hành vi buôn bán pháo, khiến người dân xem nhẹ và chưa thực sự răn đe để làm gương cho người khác. 

Theo báo cáo của Công an tỉnh Nghệ An, trong năm 2017, đã phát hiện xảy ra 1.045 vụ về tội phạm xâm phạm trật tự an toàn xã hội, làm chết 40 người, bị thương 335 người, tài sản thiệt hại có tổng giá trị khoảng 25,6 tỷ đồng. Nổi lên các loại tội phạm Giết người, trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích…Điều tra làm rõ 857/1045 vụ (đạt 82%) trọng án đạt 100%, bắt 1.484 đối tượng liên quan, thu 42 xe ô tô, 310 xe máy, 315 ĐTDĐ, 38 khẩu súng, 3.952 viên đạn các loại… 

Bắt hai đối tượng buôn bán 120kg pháo
Bắt hai đối tượng buôn bán 120kg pháo 

Về tội phạm ma túy có diễn biến phức tạp, lực lượng công an Nghệ An đã phát hiện triệt xóa 27 đường dây lớn, bắt 54 đối tượng. Trong đó bắt giữ 1.038 vụ 1.260 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu 27,88kg heroin, 711,3g ma túy tổng hợp, 47.977 viên ma túy tổng hợp, 12,76 kg ma túy đá, 68,2kg cần sa, 22 khẩu súng quân dụng, 12 khẩu súng tự chế, 4 quả mìn, 13 quả lựu đạn, 390 viên đạn các loại….

137kg pháo hai đối tượng thuê taxi buôn bán bị công an Nghi Lộc bắt giữ
137kg pháo hai đối tượng thuê taxi buôn bán bị công an Nghi Lộc bắt giữ

Về đấu tranh chống tội phạm, vi phạm trên lĩnh vực trật tự quản lý kinh tế, chức vụ và môi trường đã phát hiện, bắt giữ 1.689 vụ, 1.790 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật. Thu giữ 2,8 tấn pháo, 919,1m3 gỗ, 18,9 tấn gỗ các loại, 30,5 tấn khoáng sản….

Tội phạm về chức vụ, tham nhũng, trật tự quản lý kinh tế chủ yếu về các loại tội danh như Vi phạm quy định về bảo vệ rừng, xả thải, gây ô nhiễm môi trường, khai thác khoáng sản, hủy hoại rừng phòng hộ…. 

Đọc thêm