Công an Quảng Bình đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm

(PLVN) - Với mục tiêu đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm, thời gian qua, Công an tỉnh Quảng Bình đã tập trung phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong 9 tháng đầu năm 2020, Công an toàn tỉnh đã thực hiện điều tra, đấu tranh triệt phá 428/449 vụ việc vi phạm pháp luật, đạt tỷ lệ 95,32%.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng chống tội phạm.

Với những thành tích đạt được trong thời gian vừa qua, Công an tỉnh Quảng Bình vinh dự được Bộ Công an thưởng nóng ba lần, hai lần được Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình gửi thư khen và đến trao thưởng. Đồng thời khẳng định quan điểm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, "kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm".

Xử lý hơn 1.000 đối tượng vi phạm

Trong 9 tháng đầu năm, Công an tỉnh Quảng Bình đã chủ động tham mưu, triển khai đồng bộ các mặt công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Các đơn vị đã tổ chức nhiều đợt ra quân thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Nhiều vụ án, chuyên án lớn triệt phá thành công được Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Nhân dân khen thưởng, ghi nhận và đánh giá cao.

Cụ thể, tính từ đầu năm đến nay, Công an toàn tỉnh Quảng Bình đã thực hiện điều tra, khám phá 428/449 vụ vi phạm pháp luật (đạt tỷ lệ 95,32%), xử lý 1.045 đối tượng. Trong đó, các vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy chiếm 140 vụ, trộm cắp tài sản 113 vụ, đánh bạc 48 vụ, cố ý gây thương tích 35 vụ, tình hình trật tự an toàn giao thông có nhiều chuyển biến ấn tượng (giảm 62 vụ = 39,49% so với cùng kỳ năm 2019)… 

Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban công tác Công an tháng 9 năm 2020.
 Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị giao ban công tác Công an tháng 9 năm 2020.

Bên cạnh công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, công tác cải cách hành chính thời gian qua cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức thu hút cán bộ, chiến sỹ tham gia.

Từ đó, nâng cao nhận thức chính trị, ý thức tự giác rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là lực lượng Công an xã chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, thị trấn tại các cơ sở trên toàn địa bàn tỉnh.

Triệt phá 140 vụ án ma tuý

Theo số liệu thống kê từ đầu năm đến nay, các lực lượng công an Quảng Bình đã phát hiện, triệt phá 140 vụ mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, tiến hành bắt giữ 230 đối tượng. So với cùng kỳ năm 2019, số vụ án liên quan đến tệ nạn ma túy tăng 32 vụ.

Hơn 3 tạ ma túy bị các lực Công an Quảng Bình bắt giữ đầu tháng 3/2020
 Hơn 3 tạ ma túy bị các lực Công an Quảng Bình bắt giữ đầu tháng 3/2020

Tình hình tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh vẫn đang diễn biến khá phức tạp, nhất là các đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam qua tuyến biên giới tỉnh với nhiều thủ đoạn tinh vi, các đối tượng sẵn sàng chống lại lực lượng chức năng khi bị phát hiện. Thậm chí, nhiều đối tượng còn liều lĩnh vận chuyển số lượng lớn ma túy công khai trên Quốc lộ 1A…

Tiêu điểm, trước đó vào khoảng 14h20p, ngày 14/3,  hai đối tượng Vàng A Thênh (SN 1996, trú tại thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) và Hồ A Mạnh (SN 2000, trú tại Sa Lông, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) ‘vô tư’ vận chuyển 15 bao tải chứa 310 gói ma túy dạng đá với tổng trọng lượng là 307kg bằng xe ô tô bán tải trên quốc lộ 1A (đoạn qua địa phận xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).

Ma túy được các đối tượng cất giấu trong 15 bao tải và vận chuyển công khai trên Quốc lộ 1A.
 Ma túy được các đối tượng cất giấu trong 15 bao tải và vận chuyển công khai trên Quốc lộ 1A.

Khi bị các lực lượng công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ, hai đối tượng này khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) đi TP Hồ Chí Minh tiêu thụ với số tiền công là 300 triệu đồng…

Liên quan đến vụ án, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình sau đó đã chỉ đạo các lực lượng liên quan khẩn trương xác minh, điều tra mở rộng án. Đến nay, cơ quan công an đã tiến hành làm rõ 5 đối tượng, khởi tố và bắt giữ 4 đối tượng, truy nã toàn quốc đối với đối tượng Hồng Văn Páo (SN 1974, trú tại xã Hòa Phong, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk).

Song song với các chuyên án, tình hình mua bán, sử dụng ma túy tổng hợp nhỏ lẻ tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh cũng đang có xu hướng gia tăng. Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự và đấu tranh có hiệu quả, các lực lượng công an tỉnh Quảng Bình hiện vẫn luôn phối hợp, bám sát cơ sở nhằm theo dõi, lên kế hoạch triệt xóa các ổ nhóm tội phạm liên quan đến ma túy.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.
Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình.

Trao đổi với Báo Pháp luật Việt Nam, Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình cho biết: “Qua kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm 9 tháng đầu năm, đặc biệt là từ 1/7 đến nay, Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp hợp đấu tranh, triệt phá nhiều vụ án lớn như: Triệt phá đường dây mua bán gần nửa tấn thuốc nổ, vụ bắt giữ 2 đối tượng tổ chức cho 17 người trốn đi nước ngoài trái phép, vụ lừa đảo tại ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh huyện Bố Trạch đã chứng minh số tiền chiếm đoạt là 22 tỷ đồng, vụ triệt phá đường dây đánh bạc hơn 1000 tỷ đồng…

Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tập trung cao độ tấn công, đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là các loại tội phạm về ma túy, cướp giật tài sản, trộm cắp nhà dân, đánh bạc, lừa đảo qua mạng, tín dụng đen, cố ý gây thương tích, tội phạm có tổ chức, ổ nhóm.”

Đọc thêm