Công an Quảng Bình: Nỗ lực để người dân hưởng tết an vui

(PLVN) - “Kiên quyết không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ trái phép, nhất là thời điểm giao thừa trong dịp tết, các lễ hội đầu xuân…” là một trong những yêu cầu của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình phát biểu tại buổi Lễ ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bảo vệ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
Các lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình đã đồng loạt diễu hành biểu dương lực lượng tấn công, trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn tỉnh.
Các lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình đã đồng loạt diễu hành biểu dương lực lượng tấn công, trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn tỉnh.

Chiều 25/12, Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức Lễ ra quân cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bảo vệ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Tham dự buổi lễ có ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình; ông Trần Phong, Bí thư Thành ủy Đồng Hới; ông Hoàng Ngọc Đan, Chủ tịch UBND TP. Đồng Hới; Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và hơn 1000 cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng công an tỉnh.

Đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, lực lượng Công an làm nòng cốt.
Đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, lực lượng Công an làm nòng cốt.

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng đánh giá cao, biểu dương  những thành tích của lực lượng công an tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Đồng thời nhấn mạnh: Đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp, của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân; trong đó, lực lượng Công an làm nòng cốt. Cấp ủy, chính quyền địa phương cần tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng bám sát địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu giải quyết có hiệu quả những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Các lực lượng chức năng phải tăng cường công tác phối hợp, huy động lực lượng, phương tiện với tinh thần quyết liệt nhất để đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, tiếp tục phát động và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tích cực phối hợp với lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị lực lượng Công an trên địa bàn phát huy hơn nữa vai trò, làm tốt chức trách, nhiệm vụ; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cũng như tinh thần đấu tranh tố giác tội phạm trong quần chúng Nhân dân. Tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị trên các tuyến, tại các địa bàn trọng điểm, phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm, góp phần kiềm chế, tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông...

Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình phát biểu tại buổi lễ.
 Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình phát biểu tại buổi lễ.

Về phía Công an tỉnh Quảng Bình, thay mặt cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Quảng Bình, Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc công an tỉnh bày tỏ sự quyết tâm cao độ trước Thường trực tỉnh ủy, toàn thể nhân dân trong tỉnh, công an tỉnh Quảng Bình sẽ tập trung tối đa lực lượng phương tiện, đấu tranh quyết liệt, mạnh mẽ với các loại tội phạm với phương châm không có vùng cấm, với tinh thần thượng tôn pháp luật, xử lý đúng người đúng tội không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội, kiên quyết không để tội phạm hoạt động lộng hành, không để tình hình diễn biến phức tạp.

Toàn cảnh buổi lễ ra quân tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
 Toàn cảnh buổi lễ ra quân tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Bên cạnh đó, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu toàn thể lực lượng công an tỉnh nắm chắc tình hình, triển khai điều hành, bảo vệ an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, các mục tiêu quan trọng, các sự kiện chính trị quan trọng, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Đấu tranh quyết liệt, đánh mạnh, đánh trúng triệt phá các ổ nhóm tội phạm, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Tăng cường công tác tuyên truyền, đấu tranh kiên quyết không để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ, nhất là thời điểm giao thừa trong dịp tết, các lễ hội đầu xuân….

Ngay sau buổi Lễ, các lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình đã đồng loạt diễu hành biểu dương lực lượng tấn công, trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn tỉnh.

Đọc thêm