Công an thành phố Hải Phòng triệt phá nhiều chuyên án trong cao điểm trấn áp tội phạm

(PLVN) - Thời gian qua, Phòng Cảnh sát Hình sự, CATP đã triệt phá nhiều Chuyên án, đấu tranh quyết liệt với nhiều nhóm tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP. 
Tang vật vụ án tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.
Tang vật vụ án tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

Cụ thể, Phòng Cảnh sát Hình sự-CATP phá Chuyên án triệt phá ổ nhóm chuyên sản xuất, mua bán trái phép vũ khí quân dụng (các loại súng K54, K59, shotgun, các loại súng có tính sát thương tương tự,…) cho các đối tượng Hải Phòng, Quảng Ninh và một số tỉnh thành lân cận; bắt giữ đối tượng Trần Quốc Tân khi đang mang 2 khẩu súng chế tạo đi tiêu thụ. Lực lượng chức năng thu giữu 2 khẩu súng cùng nhiều thiết bị, dụng cụ dùng vào việc chế tạo súng. 

Bên cạnh đó, Đội 3 Phòng Cảnh sát Hình sự-CATP đã bắt giữ đối tượng Phan Xuân Ngọc (SN 1975, ở quận Hải An) về hành vi lừa đảo trộm cắp tài sản trên địa bàn TP; Phòng Cảnh sát kinh tế, CATP bắt giữ nhóm đối tượng do Nguyễn Văn Sức (SN 1981, trú tại Lãm Hà, Kiến An) cầm đầu có hành vi bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng để thu lợi bất chính; Công an huyện An Lão phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện 1 tàu có hành vi khai thác cát trái phép trên sông Văn Úc;

Cũng trong đợt cao điểm này, Công an các đơn vị, địa phương bắt 7 vụ cờ bạc với 7 đối tượng, phạt hành chính 7 triệu đồng; kiểm tra xử lý 268 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 2 xe ô tô và 29 xe mô tô, …

Đọc thêm