Công an tỉnh Đồng Nai “tuyên chiến” với các băng nhóm, tội phạm trên địa bàn

(PLVN) - “Tuyên chiến” với các băng nhóm, tội phạm trên địa bàn là mệnh lệnh của Đại Tá Vũ Hồng Văn- Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai trong buổi lễ ra quân thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 diễn ra vào tối 16/12 tại TP Biên Hoà.

Tham dự buổi lễ có sự tham gia của ông Cao Tiến Dũng – Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Hồ Thanh Sơn- Phó Bí thư Thường trực tỉnh uỷ; ông Đào Văn Phước - Tỉnh uỷ viên – Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Đồng Nai; Thiếu Tướng Nguyễn Thanh Bảnh - Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ Bộ Công An. Đại Tá Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai chủ trì lễ ra quân.

Đại Tá Vũ Hồng Văn- Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai
Đại Tá Vũ Hồng Văn- Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai 

Lễ ra quan nhằm thực hiện mệnh lệnh của Bộ trưởng Bộ Công An về việc mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, thiết lập lại trật tự ATGT, trật tự đô thị, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Đồng thời, tạo khí thế mạnh mẽ và đồng thuận của cấp uỷ, chính quyền các cấp; sự tham gia phối hợp hiệu quả của các sở, ban, nghành đoàn thể và thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân ủng hộ tham gia cùng lực lượng công an thi đua lập thành tích xuất sắc răn đe trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

 

Đại Tá Vũ Hồng Văn - Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai ra lệnh thủ trưởng các đơn vị công an huyện, thành phố huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tổ chức đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự theo kế hoạch đã đề ra, phục vụ quần chúng nhân dân trên địa bản tỉnh vui xuân, đón tết an toàn, bình yên và hạnh phúc. 

Toàn lực lượng công an tỉnh quyết tâm thực hiện và thực hiện cho bằng được những nội dung công tác được chỉ đạo. Huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện kiên quyết trừng trị các loại tội phạm, “tuyên chiến” với các băng, nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm có liên quan đến tín dụng đen, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, “cướp đất”, tổ chức đánh bạc, tụ điểm phức tạp về ma tuý; các hành vi khai thác về khoáng sản, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, đốt pháo trái phép; kiên quyết không để xảy ra tình trạng đua xe, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, đốt pháo trái phép, thiết lập lại trật tự xã hội, làm thay đổi diện mạo về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Đại diện các tập thể lên nhận bằng khen
Đại diện các tập thể lên nhận bằng khen 

Thủ trưởng các đơn vị nghiệp vụ, chủ công là Cảnh sát hình sự, Cảnh sát ma tuý tăng cường lực lượng, làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, có kế hoạch đấu tranh cụ thể đối với từng loại băng nhóm, nhất là băng nhóm hoạt động tín dụng đen.

Giám đốc Công an tỉnh cũng ra lệnh cho toàn thể cán bộ chiến sỹ lực lượng Công an tỉnh nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, đoàn kết nhất trí, nỗ lực, cố gắng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; luôn luôn ghi nhớ khắc sâu vào tâm trí mình và thực hiện cho bằng được chân lý “Vì nước quên thân, Vì dân phục vụ”; “Còn Đảng thì còn mình”; “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”!

 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Cao Tiến Dũng - Phó Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá rất cao việc Công an tỉnh Đồng Nai chủ động tham mưu cấp uỷ, chính quyền tăng cường đảm bảo ANTT và tổ chức lực lượng đồng loạt ra quân trấn áp tội phạm trên toàn tỉnh, từ đó huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp các nghành và toàn hệ thống chính trị, tạo khí thế mạnh mẽ trong toàn xã hội tham gia phòng chống tội phạm. Đồng thời là tiền rất quan trọng để đảm bảo ANTT của nhân dân trên địa bàn vui xuân đón tết an toàn, bình yên và hạnh phúc.

Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng rằng đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm sẽ đạt được kết quả tốt đẹp, bảo vệ tuyệt đối an toàn tết nguyên đán Canh Tý 2020, thay đổi diện mạo ANTT trên địa bàn tỉnh, tạo môi trường lành mạnh cho nhân dân.

Đọc thêm