Công an tỉnh Hải Dương giám sát chặt chẽ việc nhập cảnh của người nước ngoài

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và hoạt động nhập cảnh trái phép, lực lượng công an các cấp ở Hải Dương đã tích cực vào cuộc giám sát, đấu tranh, quản lý chặt chẽ mọi diễn biến trên địa bàn quản lý.

Từ đầu năm đến nay, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Hải Dương) đã tổ chức giám sát việc nhập cảnh của 2.224 lượt người nước ngoài của 461 lượt doanh nghiệp gồm 785 lượt người nước ngoài do các doanh nghiệp trong tỉnh bảo lãnh, 1.439 lượt người nước ngoài do các doanh nghiệp tỉnh ngoài bảo lãnh nhập cảnh đến cách ly y tế tập trung tại tỉnh.

Mỗi đoàn người nước ngoài nhập cảnh đều có ít nhất một cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh giám sát từ cửa khẩu về nơi cách ly y tế tập trung. Nhiều đoàn người nước ngoài nhập cảnh vào ban đêm, có đoàn nhập cảnh qua cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh) nên cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ giám sát rất vất vả.

Công tác quản lý người nước ngoài nhập cảnh được thực hiện chặt chẽ. Lực lượng công an giám sát việc đón từ cửa khẩu về cơ sở cách ly, phối hợp giám sát bảo đảm an toàn khu cách ly tập trung, quản lý người nước ngoài sau hoàn thành cách ly về doanh nghiệp, cơ sở lưu trú để tiếp tục cách ly và làm việc theo quy định.

Ảnh minh hoạ.
 Ảnh minh hoạ.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và hoạt động nhập cảnh trái phép, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an cấp huyện tăng cường rà soát, nắm tình hình, kiểm tra lưu trú kịp thời phát hiện người nước ngoài nhập cảnh trái phép; thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công trấn áp, phòng chống đưa người nhập cảnh trái phép; hướng dẫn quy trình xử lý người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Từ sự vào cuộc tích cực của lực lượng công an các cấp, hoạt động nhập cảnh trái phép về tỉnh được kiểm soát. Tiêu biểu là vào ngày 24/3/2021, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp phát hiện, bắt giữ 1 vụ tổ chức đưa 6 người quốc tịch Trung Quốc theo đường mòn từ tỉnh Lạng Sơn vào nước ta. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội tổ chức, môi giới cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép. 

Đọc thêm