Công an tỉnh Quảng Bình vận động, thu giữ nhiều loại vũ khí nguy hiểm

(PLVN) - Qua đợt tuyên truyền vận động trên toàn tỉnh, Công an tỉnh Quảng Bình đã thu được nhiều loại vũ khí, vật liệu nổ nguy hiểm góp phần giữ vững an ninh trật tự và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân trên địa bàn.
Thông qua đợt tuyên truyền, vận động nhiều người dân tự nguyện giao nộp nhiều loại vũ khí nguy hiểm.
Thông qua đợt tuyên truyền, vận động nhiều người dân tự nguyện giao nộp nhiều loại vũ khí nguy hiểm.

Ngày 9/7, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, trong đợt cao điểm vận động tuyên truyền trên toàn tỉnh vừa qua, đơn vị đã thu được hàng trăm khẩu súng tự chế cùng nhiều vũ khí, thuốc nổ, pháo nổ nguy hiểm.

Cụ thể, thực hiện đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, Công an tỉnh Quảng Bình, đặc biệt là công an xã, phường đã triển khai nhiều biện pháp, công tác tuyên truyền, vận động trông toàn dân tự nguyện đến các trụ sở công an để giao nộp.

Trong 6 tháng (từ 15/12/2019 – 24/6/2020) lực lượng cảnh sát khuw vực của công an các phường, xã, thị trấn đã đến từng hộ dân trên địa bàn để tuyên truyền, vận động. Kết quả thu được gồm: 12 khẩu súng quân dụng (6 súng trường CKC, 3 súng tiểu liên AK, 1 súng ngắn K54, 1 súng ngắn CZ27, 1 súng ngắn VZOR); 88 súng tự chế; 18 súng kíp; 27 súng hơi; 3 súng thể thao; 135 vũ khí thô sơ; 4 quả lựu đạn; 1 quả bom nặng 200kg…cùng hàng trăm  viên đạn, kíp nổ, dây cháy chậm khác.

Một số loại vũ khí thô sơ được người dân giao nộp
 Một số loại vũ khí thô sơ được người dân giao nộp

Tại nhiều huyện miền núi, lực lượng công an xã ngoài việc vận động, tuyên truyền bà con giao nộp vũ khí tự chế, công cụ hỗ trợ còn tranh thủ tuyên truyền cho bà con dân tộc, các hộ gia đình gần rừng không săn bắn, bẫy các loại động vật hoang dã, không sử dụng vũ khí giải quyết mâu thuẫn.

Việc vận động toàn dân giao nộp, đấu tranh với tội phạm về vũ khí, vật liệu nổ không chỉ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân mà còn thắt chặt mối quan hệ giữa lực lượng công an và nhân dân trên địa bàn, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hiện nay.

Đọc thêm