Công an tỉnh Thái Nguyên ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

(PLVN) - Từ ngày 15/12/2020 đến hết ngày 28/02/2021, Công an tỉnh Thái Nguyên mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Các lực lượng công an tại lễ ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.
Các lực lượng công an tại lễ ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.

Theo kế hoạch, Công an tỉnh sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật; triển khai đồng bộ biện pháp công tác, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, nhất là dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, lễ hội đầu Xuân và các sự kiện quan trọng khác của đất nước và địa phương.

Tại Lễ ra quân, Đại tá Bùi Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã giao chỉ tiêu cho từng đơn vị, địa phương. Cụ thể: Kéo giảm từ 3-5% số vụ phạm pháp hình sự so với cùng kỳ; tỷ lệ điều tra, khám phá án chung đạt từ 80% trở lên, án rất nghiêm trọng và đặc biêt nghiêm trọng đạt từ 95% trở lên; kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông, cháy nổ; tạo sự chuyển biến tích cực về trận tự an toàn xã hội. Các đơn vị cũng cần chủ động nắm tình hình từ xa, đánh giá, dự báo chính xác tình hình liên quan đến an ninh chính trị để tham mưu cấp ủy, chính quyền và kịp thời ngăn chặn; tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, tinh thần cảnh giác cho quần chúng nhân dân trong giữ gìn an ninh trật tự.

Đợt ra quân nhấn mạnh tới nhiệm vụ chủ động nắm chắc tình hình, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, kịp thời phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để xảy ra bạo loạn, khủng bố, phá hoại; giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa, của tỉnh và hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, có ý thức phòng ngừa tội phạm, bảo vệ tài sản, tích cực tham gia phong trào "Toàn dân phòng, chống tội phạm".

Công an tỉnh quyết tâm phòng ngừa và hạn chế các hoạt động vi phạm pháp luật trên mọi lĩnh vực đảm bảo cuộc sống bình yên của Nhân dân, giữ vững kỉ cương, trật tự tạo môi trường an toàn, ổn định phục vụ đắc lực công cuộc phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, đảm bảo cho Nhân dân vui tết, đón xuân an toàn, lành mạnh. Phát huy những thành tích đã đạt được, lập thêm nhiều chiến công để mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới và chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Ngay trong những ngày đầu đợt cao điểm, công an các đơn vị, địa phương của tỉnh đã lập nhiều chiến công xuất sắc. Điển hình là Phòng Cảnh sát hình sự khám phá nhanh vụ giết người ở xã Yên Đổ (Phú Lương); Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đấu tranh chuyên án bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ gần 1kg ma túy đá và 4 khẩu súng các loại; Công an T.P Thái Nguyên đấu tranh 2 chuyên án về ma túy, bắt 4 đối tượng, thu giữ gần 2 bánh heroin và trên 500gr ma túy tổng hợp…

Đọc thêm