Công an Tuyên Quang phá án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%

(PLVN) - Trong 9 tháng đầu năm 2020, cơ quan Công an tỉnh Tuyên Quang đã điều tra, phá án thành công 238 vụ, đạt 97,84%. Trong đó, phá được 20 vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đạt 100%.
Công an tỉnh Tuyên Quang công bố các quyết định tố tụng với Nguyễn Thị Hà Phương về tội tham ô tài sản ngày 14/9.
Công an tỉnh Tuyên Quang công bố các quyết định tố tụng với Nguyễn Thị Hà Phương về tội tham ô tài sản ngày 14/9.

Trong 9 tháng đầu năm, công an tỉnh Tuyên Quang đã chủ động tham mưu, triển khai đồng bộ các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội. Tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững, ổn định. Tình hình tội phạm được kiềm chế, kéo giảm, hạn chế không để xảy ra tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm công nghệ cao...

Theo đó, cơ quan công an đã điều tra đã khám phá 238 vụ án. Trong đó, có 20 vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Chất lượng hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội được nâng cao. Công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả; hoàn thành việc bố trí lực lượng công an xã chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, thị trấn.

Đặc biệt, trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng,  lực lượng Công an tỉnh đã chủ động xây dựng phương án, kế hoạch, tình huống công tác nắm tình hình, rà soát các loại đối tượng; lên kế hoạch đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm nhằm bảo đảm an toàn cho Đại hội. Đồng thời giải quyết đơn thư khiếu nại, giải quyết vụ việc ngay từ cấp cơ sở, không để điểm nóng bất ngờ xảy ra.

Tuy nhiên, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn có diễn biến phức tạp, gia tăng, đặc biệt là tội phạm ma túy, cờ bạc, tội phạm công nghệ cao. Do đó, lực lượng công an tỉnh cần tăng cường rà soát, truy quét các đối tượng vi phạm, phối hợp với các lực lượng, các ngành, địa phương đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Trong thời gian tới, lực lượng Công an tỉnh cũng cần chủ động xây dựng phương án, tình huống, đặc biệt liên quan đến các đối tượng lợi dụng công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng, lợi dụng tín ngưỡng lôi kéo xúi giục người dân tập trung đông người khiếu kiện trái phép. Đồng thời, giải quyết các vụ việc ngay tại cơ sở; bố trí lực lượng nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho việc tổ chức đại hội đảng và bầu của HĐND các cấp.

Lực lượng công an cũng tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật; ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ công an cấp cơ sở. Cùng với đó, nâng cao chất lượng hoạt động, nêu cao vai trò, vị trí của lực lượng công an cơ sở nhằm phát huy việc phòng ngừa, ngăn chặn tốt nhất các sai phạm, vụ việc vi phạm pháp luật phát sinh./.

Đọc thêm