Công bố kết quả xét nghiệm mẫu cá chết ở biển Quảng Trị

(PLO) - Sau 1 tuần gửi các mẫu cá chết dạt vào bờ biển ở một số địa phương trong tỉnh đi kiểm tra, Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị đã nhận được kết quả kiểm nghiệm.
Một số xác cá chết dạt vào bờ biển xã Triệu An (huyện Triệu Phong) còn sót lại
Một số xác cá chết dạt vào bờ biển xã Triệu An (huyện Triệu Phong) còn sót lại

Trong 2 ngày 30 - 31/3, tại bờ biển các xã Triệu An, Triệu Vân (huyện Triệu Phong) và xã Gio Hải (huyện Gio Linh) xuất hiện tình trạng nhiều loài cá biển như cá lẹp, cá mòi, cá trích… đã chết hoặc lừ đừ trôi dạt vào bờ trải dài khiến bà con nơi đây bất an.

Ngày 2/4, Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản (thuộc Sở NN&PTNT Quảng Trị) đã lấy mẫu cá chết dạt vào bờ biển gửi đến Trung tâm Kiểm nghiệm hóa - mỹ phẩm Thừa Thiên - Huế để kiểm tra các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm

Theo kết quả xét nghiệm, chỉ số hàm lượng Camid, chì, cyanua, phenol ở các mẫu cá chết đều không phát hiện vượt ngưỡng cho phép.

Trước khi có kết quả ở trên, Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị cũng đã tiến hành kiểm tra, phân tích thực tế và đưa ra  2 nhận định dẫn đến việc cá chết dạt bờ. Thứ nhất, do tàu cá của ngư dân Hồ Văn Lạng (trú tại xã Gio Hải, huyện Gio Linh) trúng mẻ cá lẹp, cá mòi khoảng 8 tấn ở khu vực biển bãi ngang, cách bờ khoảng 2 hải lý. Quá trình thu gom lưới bị rách, dẫn đến việc cá tràn ra ngoài, sau đó số cá chết dưới sức ép đã bị sóng cuốn dạt vào bờ. Thứ hai, một số tàu cá ngoại tỉnh hành nghề lưới chụp gần bờ có sử dụng bộc phá (mìn) để khai thác hải sản, khâu thu lưới, vớt cá chưa hết nên trôi vào bờ.

Đọc thêm