Cửa khẩu Trà Lĩnh và Cô Ba bàn giao công dân nhập cảnh trái phép đi cách ly phòng dịch

(PLVN) - Vừa qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh và Cô Ba phát hiện, ngăn chặn 15 công dân Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh đưa các công dân nhập cảnh trái phép từ biên giới về địa điểm cách ly.
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh đưa các công dân nhập cảnh trái phép từ biên giới về địa điểm cách ly.

Vào 11h 45 phút ngày 10/8/2020, Tổ công tác Đồn Biên phòng Cô Ba phát hiện 2 công dân xóm Lũng Păn, xã Thượng Hà (Bảo Lạc, Cao Bằng) nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam qua khu vực biên giới mốc 568, thuộc xóm Cốc Thốc, xã Thượng Hà.

Tiếp đó, 4h30 phút ngày 12/8/2020, Tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh làm nhiệm vụ tại khu vực mốc 743 - 745, thuộc xóm Bản Hía, thị trấn Trà Lĩnh (Trùng Khánh, Cao Bằng) phát hiện 13 công dân vượt biên trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam qua mốc 743, 745.

Sau khi bị tạm giữ, các đối tượng đều được kiểm tra thân nhiệt và xác minh lấy lời khai ban đầu. Các công dân quê ở các tỉnh: Hòa Bình, Phú Thọ, Hưng Yên, Lai Châu, Lạng Sơn xuất cảnh trái phép qua biên giới 2 tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn sang Quảng Đông (Trung Quốc) lao động từ tháng 4/2017 đến tháng 7/2020.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, các đồn biên phòng đã hoàn chỉnh hồ sơ và bàn giao các công dân cho trung tâm y tế các huyện thực hiện cách ly y tế theo quy định./. 

Đọc thêm