Cuộc thi Nghiên cứu về Lao động 2018 công bố tên 5 đề xuất được lựa chọn

(PLO) -Cuộc thi Nghiên cứu về Lao động 2018 do ILO và Bộ LĐTB&XH tổ chức nhằm tác động quá trình hoạch định chính sách đã công bố tên 5 đề xuất được lựa chọn hỗ trợ thực hiện. 
Cuộc thi là sáng kiến lần đầu tiên được tổ chức với các cơ hội tài trợ cho các nhà nghiên cứu trong nước về lĩnh vực lao động.
Cuộc thi là sáng kiến lần đầu tiên được tổ chức với các cơ hội tài trợ cho các nhà nghiên cứu trong nước về lĩnh vực lao động.

Cuộc thi là sáng kiến lần đầu tiên được tổ chức với các cơ hội tài trợ cho các nhà nghiên cứu trong nước về lĩnh vực lao động. Vấn đề thương lượng tập thể và các tác động của thương lượng tập thể tới lương và điều kiện làm việc; quyền công đoàn trong bối cảnh cải cách công đoàn và sửa đổi Bộ luật Lao động; giới và phân biệt đối xử tại nơi làm việc là những chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm của các ứng viên tham gia Cuộc thi. 

Các đề xuất được trao giải sẽ được thực hiện và hoàn thành vào cuối năm 2018. Đề xuất có báo cáo nghiên cứu tốt nhất sẽ được lựa chọn để trình bày tại Hội thảo Lao động quốc gia do ILO và Bộ LĐTB&XH đồng tổ chức trong năm 2019.

Đọc thêm