Cứu 17 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển đang ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới

(PLO) - Chiều 30/7, tàu đánh cá NA 93362 TS và 17 ngư dân bị nạn trên biển đã được Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cứu hộ và lai dắt vào bờ an toàn tại Cảng Cửa Lò.
Trung tâm cứu hộ và BĐBP Nghệ An bàn giao phương tiện, tặng quà động viên các thuyền viên tàu cá gặp nạn.
Trung tâm cứu hộ và BĐBP Nghệ An bàn giao phương tiện, tặng quà động viên các thuyền viên tàu cá gặp nạn.

Vào lúc 14h15 ngày 28/7 tàu NA 93362 TS do anh Bùi Viết Trinh (trú tại xã Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm thuyền trưởng đang đánh cá trên biển bị gãy trục láp không thể khắc phục được. Thời điểm gặp nạn có 17 thuyền viên.

Thuyền trưởng đã thông báo cứu hộ cho Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam. Tàu gặp nạn trên vùng biển đang có ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên tàu đã gần hết lương thực, nước ngọt, tinh thần thuyền viên hoảng loạn.  

Tàu cá gặp nạn được lai dắt cập Cảng Cửa Lò an toàn
Tàu cá gặp nạn được lai dắt cập Cảng Cửa Lò an toàn

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 274 đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn 02 thuyền viên tàu VTB 26 tại vùng biển Cửa Lò nhận nhiệm vụ cứu hộ.

Khoảng 1h ngày 30/7 tàu SAR 274 đã tiếp cận được tàu cá NA 93362 TS, tiến hành hỗ trợ tàu, chăm sóc sức khỏe cho 17 thuyền viên và lai dắt tàu NA 93362 TS về cảng Cửa Lò (Nghệ An). Phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tiến hành các thủ tục bàn giao phương tiện cho chủ tàu cá; đồng thời động viên thăm hỏi các ngư dân… 

Đọc thêm