Đà Nẵng: Bắt vụ vận chuyển, thu giữ 4,5 kg và hơn 3.000 viên MTTH trong nồi cơm điện

(PLVN) - Ngày 24/9, Thượng tá Bùi Đức Trung, Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung, Cục phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP cho biết, thực hiện kế hoạch đấu tranh với đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý từ Lào vào Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị), đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ 4,5 kg và hơn 3.000 viên MTTH tổng hợp các loại.
Bùi Thị Thủy làm việc với CQĐT
Bùi Thị Thủy làm việc với CQĐT

Trước đó, chiều 23/9, tại số 29 đường Hoàng Văn Thái (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng), Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung phối hợp với BĐBP Đà Nẵng, BĐBP Quảng Trị, Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị, Công an phường Hòa Minh (Công an quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) bắt quả tang 1 đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất túy.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên Bùi Thị Thủy (SN 1978, ngụ tại 1A đường 20, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội). Tang vật thu giữ: 4,5kg tinh thể màu trắng (nghi là ketamine), 2862 viên nén có ký hiệu 2 chữ P ngược nhau, 165 viên nén hiệu WY, 1 xe ô tô BKS 43A48021, 1 điện thoại di động.

Tang vật được cất giấu trong nồi cơm điện
Tang vật được cất giấu trong nồi cơm điện

Tại cơ quan điều tra, Bùi Thị Thủy khai, Thủy đang ở nhà của Hoàng Lê Mỹ Thụy (SN 1982, ngụ tại đường Nguyễn Hiền, phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng) có người tên Nguyễn Thị Tuệ (không rõ địa chỉ, là khách hàng chuyên đặt hàng online) gọi điện nhờ đến văn phòng nhà xe Châu Chinh tại số nhà 29 Hoàng Văn Thái để lấy đồ.

Vì không biết đường nên nhờ Hoàng Lê Mỹ Thụy chở đi nhận đồ.  Khi Thủy đang bê các hộp nồi cơm điện bỏ vào cốp xe (Thụy ngồi trong xe), bị lực lượng biên phòng kiểm tra, yêu cầu mở các hộp. Kết quả, bên trong nồi cơm điện có các gói nhỏ bọc bằng giấy bóng xanh, giấy bạc, chứa các tinh thể màu trắng và các viên nén màu hồng.

Hiện, vụ việc đang được CQĐT tiếp tục mở rộng, làm rõ.

Đọc thêm