Đà Nẵng chú trọng đẩy mạnh thu hút đầu tư năm 2018

(PLO) - Chiều tối 1/12, Ban Tuyên giáo và Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng đã công bố một số kết luận sau Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 11 dưới sự chủ trì của Bí thư Trương Quang Nghĩa, diễn ra cùng ngày.
Ban Tuyên giáo và Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng công bố một số kết luận sau Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 11
Ban Tuyên giáo và Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng công bố một số kết luận sau Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 11

Ông Đặng Việt Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo  Thành ủy nhấn mạnh, Hội nghị đã thống nhất chọn chủ đề năm 2018 là “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”, đồng thời Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức kiểm điểm các sai phạm của Ban Thường vụ theo Kết luận của Ủy Ban Kiểm tra Trung ương.

Theo đó, báo cáo Hội nghị nêu, năm 2017, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế- xã hội đạt được kế hoạch đề ra. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Đà Nẵng tăng 6,5 lần so với năm ngoái, với 96 doanh nghiệp được cấp phép tổng vốn đăng ký 112 triệu USD. Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ rõ, tình hình chung của thành phố vẫn còn nhiều khó khăn.

Công tác quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực vẫn còn hạn chế; một số chỉ tiêu phát triển kinh tế chưa đạt kế hoạch đề ra; kỷ luật, kỷ cương hành chính tại một số địa phương, đơn vị có lúc, có nơi chưa nghiêm; tình trạng xây dựng công trình không phép, sai phép vẫn xảy ra; một số điểm nóng ô nhiễm môi trường chưa được xử lý dứt điểm, cơ sở kinh doanh nâng giá dịch vụ, vi phạm quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm gây bức xúc trong dư luận…..

Đặc biệt, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có Kết luận 292 về một số vi phạm của Ban Thường vụ Thành ủy cũng như cá nhân một số đồng chí trong Thường trực Thành ủy. Thực hiện kết luận, Ban Thường vụ đã nghiêm túc kiểm điểm. “Vừa rồi chúng tôi cũng đã tổ chức chỉ đạo các đơn vị, cơ quan liên quan thực hiện kiểm điểm theo Kế hoạch 41. Vào ngày 30/11, Ban Thường vụ đã thông qua bước 1 để báo cáo gửi các cơ quan Trung ương”, ông Đặng Việt Dũng thông tin

Ông Đặng Việt Dũng cũng nói thêm, phát biểu kết luận Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 11, Bí thư Trương Quang Nghĩa đôn đốc triển khai công tác điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn 2050, trong đó lưu ý phát triển khu vực phía Tây và Tây Bắc, Khu kinh tế biển, Chính quyền Cảng…

Bí thư đề nghị các cấp, ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, tồn tại; bám sát và thực hiện tốt Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, trọng tâm là thực hiện Chủ đề “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư”. 

Nghiên cứu đề xuất cơ chế vượt trội để thành phố phát triển. Chú trọng kêu gọi, đầu tư, khai thác hiệu quả các khu công nghiệp, công nghệ thông tin tập trung, công nghệ cao. Thực hiện nghiêm túc ý kiến của các bộ, ngành Trung ương và Thủ tướng Chính phủ về các dự án trên bán đảo Sơn Trà; phát triển theo hướng bảo tồn gắn với phát triển bền vững và đảm bảo quốc phòng, an ninh. Ưu tiên nguồn lực, ngân sách đầu tư xử lý ô nhiễm môi trường, ngập úng, xử lý sạt lở đê kè ven biển. Tăng cường kiểm soát khai thác rừng, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong khai thác khoáng sản, ảnh hưởng môi trường và cảnh quan khu vực…

Đọc thêm