Đà Nẵng có tân Chủ tịch UBND và HĐND thành phố

(PLVN) -Chiều 9/12, tại kỳ họp thứ 16, HĐND TP Đà Nẵng khoá IX đã bỏ phiếu bầu ông Lê Trung Chinh giữ chức Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; ông Lương Nguyễn Minh Triết được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021.
 

Đà Nẵng có tân Chủ tịch UBND và HĐND TP
Đà Nẵng có tân Chủ tịch UBND và HĐND TP

Ông Chinh thay ông Huỳnh Đức Thơ nghỉ hưu theo chế độ. Kết quả có 45/45 đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành, đạt tỉ lệ 100% trên tổng số đại biểu tham gia bỏ phiếu.

Ông Lê Trung Chinh sinh năm 1969 (quê quán huyện Hoà Vang, Đà Nẵng) là tiến sĩ Quản lý giáo dục và từng tốt nghiệp Đại học Sư phạm Toán.

Ông Lê Trung Chinh, tân Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.
 Ông Lê Trung Chinh, tân Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. 

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, ông Chinh từng giữ các chức vụ như: Hiệu trưởng trường chuyên trung học phổ thông Lê Quý Đôn, Phó Giám đốc rồi lên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng. Sau đó, được điều động về làm Bí thư quận ủy Ngũ Hành Sơn. Tháng 10/2020, ông Lê Trung Chinh được UBND TP phân công làm Phó chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng.

Cùng ngày, HĐND TP Đà Nẵng đã lấy ý kiến, tổ chức bỏ phiếu để thông qua tờ trình miễn nhiễm chức danh Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng.

Kết quả, 45/45 đại biểu tham gia kỳ họp đã bỏ phiều đồng ý miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khoá IX (nhiệm kỳ 2016 – 2021) đối với ông Nguyễn Nho Trung. Trước đó, ông Nguyễn Nho Trung có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi.

Tân Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết
 Tân Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết

Sau khi thực hiện các bước miễn nhiệm chức danh đối với ông Nguyễn Nho Trung, HĐND TP Đà Nẵng cũng đã giới thiệu ông Lương Nguyễn Minh Triết (Phó Bí thư Thành ủy) để các đại biểu tiến hành bầu vào chức danh Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khoá IX ( nhiệm kỳ 2016-2021). Kết quả, 45/45 đại biểu HĐND tham gia kỳ họp đã đồng ý bầu ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khoá IX (nhiệm kỳ 2016 - 2021). 

Ông Lương Nguyễn Minh Triết (44 tuổi, quê huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) và có bằng thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, ông Lương Nguyễn Minh Triết từng giữ chức Bí thư Quận ủy Hải Châu, Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP, Bí thư quận ủy Liên Chiểu, Bí thư Thành Đoàn TP Đà Nẵng.

Đọc thêm